Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn và báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chấp thuận phương án đóng cửa bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn kể từ ngày 31/1. Từ thời điểm này, bãi rác không tiếp nhận thêm rác thải sinh hoạt mới phát sinh.
Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn được giao chủ trì lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đến khu vực xử lý đúng quy định, bảo đảm không để xảy ra tình trạng tồn đọng, phát tán rác thải gây ô nhiễm môi trường.
Cùng với đó, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn rà soát phương án kỹ thuật chuyển tiếp trong quá trình đóng cửa bãi rác Trung Sơn, bảo đảm không trùng lặp khối lượng thực hiện và tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước.
Song song với việc tổ chức đóng cửa bãi chôn lấp rác thải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm bãi rác Trung Sơn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Sở Tài chính trước ngày 15/2.
Trên cơ sở hồ sơ được trình, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
Theo thông tin phản ánh, bãi chứa và xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn được hình thành từ năm 1992, với tổng diện tích khoảng 2,7 ha. Đến năm 1996, tỉnh Thanh Hóa cho phép đầu tư xây dựng và khai thác bãi rác với công suất thiết kế khoảng 50 tấn rác mỗi ngày đêm.
Năm 2015, bãi rác được tỉnh Thanh Hóa đầu tư nâng cấp, cải tạo, nâng công suất tiếp nhận lên khoảng 90 tấn rác mỗi ngày đêm.
Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tăng đột biến do lượng khách du lịch đến Sầm Sơn tăng cao (bình quân trên 4 triệu lượt khách mỗi năm), cùng với việc mở rộng địa giới hành chính khi thành phố Sầm Sơn trước đây sáp nhập thêm các xã thuộc huyện Quảng Xương trước đây.
Trung bình mỗi ngày, lượng rác thải đưa về bãi tăng thêm khoảng 135-150 tấn, vượt xa công suất thiết kế, khiến bãi rác nhanh chóng quá tải. Đến năm 2019, bãi rác này đã không còn khả năng tiếp nhận thêm rác.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp xử lý môi trường như ngăn nước thải rác, phủ bạt, phun hóa chất khử mùi, song khối lượng rác tồn lưu lớn vẫn đang gây áp lực nghiêm trọng đối với môi trường khu vực xung quanh.
Theo đó, tình trạng mùi hôi thối, ruồi nhặng phát sinh thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân sinh sống gần bãi rác, dẫn đến nhiều kiến nghị, phản ánh kéo dài trong thời gian qua.




Giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững tài nguyên và phát triển thị trường carbon. Điều này đòi hỏi ngành phải đổi mới phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, công nghệ số và các công nghệ chiến lược...
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.
Sáng 7/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Vinatom), Bộ Khoa học và Công nghệ...
Sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ hạt nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển điện hạt nhân, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy các ứng dụng vì mục đích hòa bình...
Lào Cai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hai dự án Khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1, tổng vốn hơn 5.462 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vận hành khai thác, sản xuất công nghiệp xanh, hiện đại, ưu tiên các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao…
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.