Thị trường bất ngờ giảm mạnh thanh khoản trong phiên chiều, nhất là ở nhóm blue-chips khiến mặt bằng giá hạ xuống so với buổi sáng. Trọn phiên chiều nay là nhịp trượt giảm ở VN-Index, kết thúc trong sắc đỏ do gánh nặng vốn hóa.
So với giá chốt buổi sáng, cả rổ VN30 có duy nhất 2 mã tăng cao hơn là BCM và GVR, nhưng tới 24 mã khác tụt giá. Khá may mắn là trụ lớn nhất VCB vẫn giữ nguyên được mức tăng 1% từ sáng, nếu không điểm số còn mất nhiều hơn.
VN-Index đóng cửa giảm 0,59 điểm tương đương -0,05%. Mức giảm này không đáng kể, nhưng nhìn vào diễn biến thì khá xấu. Chỉ số kết phiên sáng đang tăng 4,31 điểm với 296 mã tăng/140 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 223 mã tăng/241 mã giảm. Đà trượt giảm diễn ra trong toàn bộ thời gian phiên chiều.
Không chỉ vậy, thanh khoản chiều nay cũng bất ngờ giảm tới 23% so với phiên sáng trên sàn HoSE, chỉ còn 6.554 tỷ đồng. Rất hiếm khi thanh khoản phiên chiều thấp hơn buổi sáng, đồng thời mặt bằng giá bị hạ xuống cho thấy lực cầu chủ động đã không còn tốt.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán vốn rất mạnh buổi sáng, chiều nay cũng chịu áp lực nhất định dù màu xanh vẫn là chủ đạo. SSI tụt tới 1,32% so với phiên sáng, đóng cửa chỉ còn tăng 0,45% so với tham chiếu. VIX còn tăng 2,35% trong khi buổi sáng tăng 3,52%. VND từ tăng 1,15% tụt về 0,69%. VCI từ 2,04% còn 0,72%. HCM từ 1,21% còn 0,61%... Dĩ nhiên phần lớn cổ phiếu nhóm này vẫn đóng cửa trên tham chiếu là một thành công: BSI vẫn chốt được giá kịch trần dù bốc hơi toàn bộ lượng dư mua giá trần. APG là cổ phiếu duy nhất còn lại tăng được trên 3%.
Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, VCB tăng 1%, VIC tăng 0,12% là hai mã duy nhất còn xanh. BID giảm 0,11%, VHM giảm 1,76%, GAS giảm 0,53%, CTG giảm 0,8%, HPG giảm 0,54%, VPB giảm 0,77%, VNM giảm 0,45% là các trụ khác trong top 10 vốn hóa của chỉ số. VN30-Index kết phiên cũng giảm 0,31% với 9 mã tăng/17 mã giảm trong khi buổi sáng vẫn tăng 0,47% với 17 mã tăng/7 mã giảm.
Thanh khoản sụt giảm đáng kể trong phiên chiều và mặt bằng giá cổ phiếu hạ xuống thấp hơn cho thấy bên mua đã suy yếu. Dù vậy cả sàn HoSE cũng chỉ có 55/241 cổ phiếu là giảm quá 1%. Thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 16,4% tổng khớp sàn HoSE. Một số mã chịu áp lực bán rõ nét với thanh khoản cao và giá giảm nhiều là SHB giảm 1,64% với 451 tỷ; NVL giảm 2,7% với 413,6 tỷ; HSG giảm 1,31% với 293 tỷ; EIB giảm 1,03% với 219,9 tỷ; VHM giảm 1,76% với 268,5 tỷ; DGC giảm 1,82% với 165,6 tỷ… Các mã nhỏ hơn và thanh khoản thấp hơn cũng giảm khá là HSL, FIR, RDP, POM, HDG, DGW…
Ở nhóm tăng có sự vượt trội hơn một chút: 64/233 mã tăng trên 1% và thanh khoản chiếm 21,6% sàn. Dĩ nhiên vẫn là nhóm chứng khoán vượt trội với VIX, BSI, FTS, ORS, CTS… cùng một số mã ngân hàng LPB, VCB. Ngoài ra đáng kể có PNJ tăng 2,55%, PVT tăng 1,33%, PC1 tăng 3,02%, FRT tăng 1,32%, KDH tăng 1,86%, VGC tăng 1,96%... với nền thanh khoản cũng khá tốt.
Khối ngoại chiều nay mua ròng rõ nét hơn với 121,1 tỷ đồng trong khi buổi sáng mới là 21,1 tỷ. Một số cổ phiếu được mua tăng cường là MWG 158,8 tỷ, HPG 91,4 tỷ, VCB 73,4 tỷ, STB 48,2 tỷ, VPB 33 tỷ, APG 27,2 tỷ, VIX 25,8 tỷ, HCM 24,7 tỷ, VCG 24,3 tỷ. Có thể thấy nhóm chứng khoán được mua khá nổi bật trong giao dịch của khối này. Phía bán ròng có VRE -75,4 tỷ, LPB -43,8 tỷ, DGC -43 tỷ, VNM -39,2 tỷ, VHM -27,4 tỷ, KBC -25,6 tỷ, HDG -20,5 tỷ, GAS -23,4 tỷ, CTG -21,1 tỷ.
Xu hướng bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp diễn, đẩy lợi suất tăng mạnh, khiến sức ép đối với giá cổ phiếu càng thêm lớn...
Sự phục hồi của đồng USD và việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh cũng không có lợi cho giá vàng...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/9/2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 401,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 283,0 tỷ đồng.
Đồng yên Nhật Bản đã tăng giá mạnh trong thời gian gần đây, lên mức cao nhất trong 7 tháng, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi có phải chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất “carry trade” sử dụng yên làm đồng tiền cấp vốn đã trở nên “lỗi thời”?
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.