
Chính phủ Đức đang cân nhắc cấm hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei cung cấp thiết bị 5G tại nước này với lý do lo ngại về an ninh.
Văn phòng Đối ngoại Liên bang Đức ngày 18/1 xác nhận với hãng tin CNBC rằng một cuộc họp nội bộ về Huawei đã được Chính phủ Đức tiến hành vào ngày thứ Năm.
"An ninh của mạng 5G tương lai là một vấn đề quan trọng đối với Chính phủ Liên bang. Chính phủ Liên bang sẽ dựa trên vấn đề này trong việc thiết lập mạng 5G tương lai", Bộ Các vấn đề kinh tế và năng lượng Liên bang Đức cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng chưa có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này.
Tờ báo Handelsblatt của Đức ngày 17/1 đưa tin nói rằng chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang tích cực xem xét các biện pháp nhằm loại Huawei khỏi mạng 5G của nước này. Một động thái như vậy sẽ đánh dấu một sự dịch chuyển lớn của nước Đức, quốc gia từ lâu ít tỏ ra lo ngại hơn so với các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ và Anh, về các vấn đề an ninh liên quan đến Huawei.
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei đang đứng trước mối lo ngày càng lớn rằng công nghệ của hãng này cho thể tạo điều kiện cho Trung Quốc theo dõi các quốc gia sử dụng. Cả Australia và New Zealand đều đã cấm các nhà mạng lớn của mỗi nước dùng thiết bị 5G của Huawei.
Cũng trong ngày thứ Năm, Đại học Oxford của Anh tuyên bố sẽ không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào mới dành cho hoạt động nghiên cứu do Huawei cung cấp.
"Quyết định này được đưa ra trên cơ sở mối lo ngại của công chúng trong những tháng gần đây về mối quan hệ đối tác của nước Anh với Huawei. Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết", Oxford nói trong một tuyên bố.
Lệnh cấm thiết bị 5G của Huawei ở Mỹ, Anh và Đức có thể là một đòn giáng mạnh vào Huawei. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hoạt động kinh doanh của Huawei vẫn vững vàng, với doanh thu vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong 2018.
Anh hiện đang cân nhắc cấm thiết bị 5G của Huawei, cũng vì lý do an ninh. Công ty viễn thông BT của Anh nói rằng thiết bị Huawei không phù hợp hạ tầng 5G cho nhà mạng này.
Giới chức tình báo Mỹ thì đã khuyến cáo người tiêu dùng không mua điện thoại Huawei vì cho rằng thiết bị có thể bị theo dõi.
Ông James Chappell, nhà đồng sáng lập công ty an ninh mạng Digital Shadows, nói rằng những mối lo an ninh bủa vây Huawei có thể lan từ Đức sang các quốc gia châu Âu khác. "Đức là một trong những nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có động thái như vậy ngoài nhóm ‘Five Eyes’", ông Chappell nhấn mạnh.
"Five Eyes" là một liên minh chia sẻ thông tin tình báo gồm Australia, Anh, Canada, New Zealand và Mỹ.
"Đức là một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và có sự chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ… Tôi cho rằng nhiều khả năng các nước NATO khác ở châu Âu cũng có phản ứng tương tự", ông Chappell phát biểu.




Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Nhiều bang của Mỹ có quy mô kinh tế sánh ngang những nền kinh tế lớn trên thế giới. Ngay cả các bang nằm ngoài nhóm dẫn đầu cũng tạo ra giá trị kinh tế lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm...
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), nhà sáng lập của tập đoàn China Evergrande, doanh nghiệp phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.