Đức sẽ giảm một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào mùa hè này và dừng hoàn toàn vào cuối năm nay, tiếp đó sẽ là khí đốt...
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock tại cuộc họp báo ở Riga, Latvia ngày 20/4/2022 - Ảnh: Reuters
Chính phủ Đức vừa tuyên bố dự kiến dừng nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay và bắt đầu giảm dần nhập khẩu khí đốt từ nước này. Đây là các động thái nằm trong lộ trình giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.
“Tại đây, tôi tuyên bố rõ ràng rằng Đức đang tiến tới dừng nhập khẩu hoàn toàn năng lượng từ Nga”, tờ National Review dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock sau một cuộc họp với đại diện đến từ ba nước Baltic gồm Latvia, Estonia và Lithuania ngày 20/4. “Chúng tôi sẽ giảm một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào mùa hè này và dừng hoàn toàn vào cuối năm nay, tiếp đó sẽ là khí đốt. Kế hoạch này nằm trong lộ trình chung của châu Âu".
Các quốc gia châu Âu như Đức đang bắt đầu tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong bối cảnh thị trường trải qua biến động mạnh kể từ khi chiến tranh nổ ra. EU nhập khẩu khoảng 40% khí đốt và 27% dầu mỏ từ Nga để đáp ứng nhu cầu trong khối, theo CNN.
“Chúng tôi đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Chúng tôi tin rằng mình có thể làm được điều này trong năm nay”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Boris Johnson tại London (Anh) đầu tháng này.
Nord Stream 2 hoàn thành vào 9/2021 nhưng chưa thể đi vào hoạt động - Ảnh: AP
Hồi tháng 2, Chính phủ Đức đã dừng quy trình phê chuẩn dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vốn dự kiến đưa vào hoạt động trong năm nay. Trị giá 11,6 tỷ USD, Nord Stream 2 nếu được đưa vào hoạt động sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức. Dự án này đã hoàn thành vào 9/2021 nhưng chưa thể đi vào hoạt động vì còn chờ hoàn tất thủ tục cấp phép của cơ quan quản lý Đức và các nước EU.
Trong chiến lược nhằm “dứt tình” với năng lượng Nga, EU đã cam kết từ nay đến cuối năm giảm 66% tiêu thụ khí đốt Nga, và chấm dứt sự phụ thuộc của khối vào năng lượng Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, đây được đánh giá là một mục tiêu không dễ thực hiện.
Đầu tháng này, Liên minh châu Âu (EU) công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ tháng 8 tới. Đây là một phần trong gói trừng phạt thứ năm mà châu Âu đưa ra đối với Nga nhằm đáp trả cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, dầu thô và khí đốt – hai mặt hàng năng lượng quan trọng mà Nga cung cấp cho châu Âu – vẫn vắng bóng trong gói trừng phạt này của EU. Việc này khiến Mỹ không ngừng thúc giục EU áp đặt biện pháp trừng phạt với ngành năng lượng Nga.
Mới đây, trong cuộc họp trực tuyến giữa Mỹ và các lãnh đạo EU liên quan đến giai đoạn mới nhất của cuộc chiến ở Ukraine, hai bên đã đạt được đồng thuận về sự cần thiết phải gia tăng sức ép đối với điện Kremlin thông qua việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.
“Chúng tôi sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga một lần nữa”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen xác nhận trong một bài đăng trên Twitter sau đó.
Hiện chưa rõ những biện pháp trừng phạt nào sẽ được đưa ra, song ngành năng lượng được dự đoán là mục tiêu hàng đầu. Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Italy ngày 19/4, các quan chức tham gia cuộc họp đã tái khẳng định “cam kết chung trong việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng bằng cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung của Nga”.
Tính trừng phạt xuất khẩu than của Nga, châu Âu vẫn “chùn tay” với dầu thô và khí đốt?
14:57, 06/04/2022
Châu Âu vẫn bất đồng về trừng phạt ngành năng lượng Nga
10:45, 05/04/2022
Ông Putin ra “tối hậu thư” về khí đốt, châu Âu tuyên bố “không khuất phục”
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: