
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Thu Minh
27/05/2024, 15:47
Về đường MA50, lượng cổ phiếu vượt cản cứng MA50 trong chuỗi hồi vừa rồi cải thiện không đáng kể. Diễn biến đường MA20 và MA50 cho thấy thị trường đang ở vị thế yếu hơn so với vùng đỉnh cũ.
Vn-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 21/2024 tại 1.261,93 điểm, giảm 11,18 điểm tương đương giảm 0,88% so với cuối tuần 20, với thanh khoản tăng mạnh, theo FiinTrade.
Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên tính trên cả 3 sàn trong tuần 21 đạt 32.279 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 28.426 tỷ đồng, tăng 39,6% so với tuần 20 và 44,6% so với trung bình 5 tuần.
Xét theo ngành, giá trị giao dịch bình quân phiên tăng trên diện rộng, trong đó đáng chú ý ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Dầu khí, Điện, Dệt may. Ngược lại, Bán lẻ và Hàng không ghi nhận thanh khoản giảm. Về biến động giá, 3 nhóm ngành chính là Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán cùng giảm mạnh.
Về diễn dòng tiền theo nhóm nhà đầu tư, Cá nhân có tuần mua ròng đột biến, tập trung mua ròng mạnh Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ Thông tin. Tổ chức trong và ngoài nước cùng bán ròng.
Về xu hướng dòng tiền theo quy mô vốn hóa, nhóm vốn hóa vừa VNMID hút dòng tiền trong khi tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML. Về biến động giá, chỉ số VN30 và VNMID giảm lần lượt -2,04% và -0,9% so với tuần trước. Ngược lại, chỉ số VNSML vẫn tăng 0,58%.
Về mặt kỹ thuật, tỷ lệ cổ phiếu có giá về dưới MA20 tăng trở lại, đạt 28% vào cuối tuần trước sau phiên điều chỉnh sâu (-1,49%) của phiên ngày thứ Sáu. Như vậy 2 đường MA20 (tỷ lệ cổ phiếu có giá trên/dưới MA20) đang trong xu hướng quay về gặp nhau để đóng chu kỳ sau chuỗi tăng vừa rồi. Thông thường, để hoàn thành chu kỳ này, sẽ không đơn giản chỉ cần 1 phiên điều chỉnh như thứ 6 vừa qua.
Về đường MA50, lượng cổ phiếu vượt cản cứng MA50 trong chuỗi hồi vừa rồi cải thiện không đáng kể. Diễn biến đường MA20 và MA50 cho thấy thị trường đang ở vị thế yếu hơn so với vùng đỉnh cũ.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tuần vừa rồi tiếp tục tập trung mạnh ở các vùng đang ở vùng xanh đậm: Thép, Nông & Thủy sản, Hóa chất, Thực phẩm, Phân phối hàng chuyên dụng (Bán lẻ) ... Tuy nhiên, theo FiinTrade hầu hết các nhóm này đã có dòng tiền tập trung quá 3 tuần nên việc rút và chuyển sang các nhóm khác là tất yếu, một số ngành đã có dấu hiệu dòng tiền giảm rồi (chuyển dần sang vùng xanh nhạt hoặc vàng) thì nên tránh.
Một số ngành bị "mạt sát" tuần qua với dòng tiền tăng dần lại (nhóm đang ở vùng đỏ/cam) như Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thiết bị điện ... Đây là những nhóm dự kiến sẽ đón dòng tiền sau khi rút bớt các nhóm vùng xanh nói trên. Tuy nhiên những nhóm này đang chưa thấy xuất hiện các tin hỗ trợ đủ mạnh nên dự kiến tiền có quay lại cũng trồi sụt.
Ngân hàng là một ví dụ về sự trồi sụt của dòng tiền: Mặc dù dòng tiền về đáy 2 tuần trước và đang có xu hướng tăng dần lại và chưa rõ xu hướng (Xu hướng theo tháng thì vẫn chưa về đáy). Ngân hàng cũng đang gặp áp lực bán khá lớn từ các nhóm tổ chức. Xét về dòng tiền thì nhóm này vẫn cần thêm thời gian nên không ưu tiên trong ngắn hạn.
Diễn biến dòng tiền giữa các ngành cho thấy thị trường đang trong nhịp điều chỉnh và khá yếu. Các nhóm chờ dòng tiền quay lại thì chưa thấy có nhóm nào có yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, tiền vẫn loanh quanh chạy theo các cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện cơ bản hỗ trợ. Do đó, giai đoạn này cần thận trọng và không FOMO.
Mức tăng nhẹ của VN-Index sáng nay không giấu được thực tế là thanh khoản tiếp tục sụt giảm rất mạnh. Hai sàn cả sáng chỉ khớp chưa tới 10 ngàn tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua còn độ rộng ngày càng thể hiện sự áp đảo ở phía giảm.
Lạm phát tại eurozone đã tăng tốc trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong thời gian còn lại của năm nay...
Thị trường tài chính thế giới về cơ bản chưa đến mức quá bi quan về những gì đang diễn ra ở Washington DC
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: