12:23 20/01/2009

Giá vàng, giá dầu, giá USD trong nước cùng lao dốc

Mai Phương

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh, giá dầu chỉ còn hơn 34 USD/thùng, giá USD trong nước tiếp tục hạ nhiệt

Giá xăng dầu thế giới đang chịu nhiều sức ép từ viễn cảnh kinh tế toàn cầu.
Giá xăng dầu thế giới đang chịu nhiều sức ép từ viễn cảnh kinh tế toàn cầu.
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh, khiến giá vàng trong nước mất thêm 6.000 đồng/chỉ. Giá dầu thế giới chỉ còn hơn 34 USD/thùng USD/thùng dưới sức ép về những lo ngại về sức khỏe kinh tế thế giới.

Giá USD trong nước trên đà trượt giảm, trong khi giá USD quốc tế phục hồi đáng kể so với Euro.

Sáng nay, giá vàng bán ra tại thị trường tự do trong nước giảm về ngưỡng 1.760.000 đồng/chỉ. Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website công ty là  1.751.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.760.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 6.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Phú Quý và giá vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 1.750.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.762.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 8.000 đồng/chỉ và 6.000 đồng/chỉ.

Một mặt do chịu tác động từ nhu cầu mua vào ở mức rất thấp của thị trường, giá vàng trong nước còn chịu sức ép đi xuống từ giá vàng quốc tế. Mặc dù thị trường Mỹ hôm qua đóng cửa nghỉ lễ tưởng niệm Martin Luther King, giá vàng giao ngay tại châu Á sáng nay giảm khá mạnh.

Vào lúc 11h58, giá vàng giao ngay tại thị trường này theo bảng giá trực tuyến Kitco là 828,7 USD/oz, giảm 14,5 USD/oz so với giá đóng cửa phiên liền trước tại New York. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2 giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) giảm 13,5 USD/oz, còn 826,4 USD/oz.

Với tỷ giá USD bán ra của Vietcombank là  17.482 VND/USD, giá vàng giao ngay thế giới lúc 11h58 tương ứng với mức 1.745.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng bán ra thị trường tự do trong nước 15.000 đồng/chỉ - 17.000 đồng/chỉ.

Trên sàn giao dịch vàng ACB, giá vàng khớp lệnh đứng ở mức cao hơn, dao động từ 17,76 - 17,83 triệu đồng/lượng. Khối lượng khớp lệnh sáng nay ở mức thấp, chỉ đạt 22.080 lượng.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực mất giá mạnh từ sự lên giá của đồng USD trước Euro. Vào lúc 12h06 trưa nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, 1 Euro đổi được 1,2985 USD, so với mức 1 Euro tương đương 1,3303 USD cuối tuần trước tại New York.

Đồng USD phục hồi trước thời khắc Tổng thống đắc cử Barack Obama của Mỹ chính thức bước vào Nhà Trắng vào buổi sáng ngày 20/1 theo giờ địa phương, tức đêm nay theo giờ Việt Nam. Cả thế giới đang hy vọng chính sách của ông Obama sẽ đem tới những đổi thay tích cực cho nước Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề kinh tế.

Bên cạnh đó, những dự báo u ám về kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng đang đẩy tỷ giá đồng tiền này đi xuống. Hôm qua, Ủy ban châu Âu (EC) dự báo, kinh tế khu vực này có thể tăng trưởng âm 1,9% trong năm 2009, trước khi phục hồi lại với mức tăng 0,4% trong năm 2010.

Tại thị trường trong nước, đồng USD tiếp tục lao dốc. Hôm nay, tại một số điểm giao dịch, giá USD phổ biến ở mức 17.580 VND/USD và 17.640 VND/USD, giảm 50 VND/USD và 40 VND/USD.

Tuy nhiên, giá USD trên thị trường ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng. Tỷ giá USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày hôm nay là 16.973 VND/USD, tăng 2 VND/USD so với hôm qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD được niêm yết ở mức lần lượt là 17.460 VND/USD và 17.482 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra tăng 2 VND/USD.

Trên thị trường dầu thô, giá nhiên liệu này vẫn trên đà đi xuống do tâm lý thị trường chưa thể chuyển biến tích cực trước tác động từ những dự báo u ám về kinh tế thế giới. Ngoài ra, việc Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận mới về giải quyết bất đồng quanh vấn đề khí đốt, cũng như việc căng thẳng đã hạ nhiệt ở Trung Đông, cũng tạo thêm áp lực đẩy giá dầu xuống.

Vào lúc 12h15 trưa nay, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 giao dịch điện tử ở NYMEX giảm 2,43 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên liền trước, còn 34,08 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 3 tại thị trường London hôm qua đóng cửa với mức giảm 2,07 USD/thùng (4,4%), còn 44,5 USD/thùng.