Những số liệu mà ngành thống kê công bố mới đây cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7/2008 so với tháng trước tại Tp.HCM ước tính chỉ tăng ở mức 0,54%, Hà Nội tăng 1,65%
.
Con số tương ứng của hai thành phố này tháng trước lần lượt là 2,37% và 2,39%.
Tăng 0,54%, CPI tháng 7 tại Tp.HCM đã xuống mức tương đương của những tháng mà chỉ số giá tăng thấp trong một số năm gần đây.
Với một số tỉnh thông báo chỉ số CPI ước tính dưới 1%, nhiều nhà phân tích còn cho rằng CPI cả nước tháng này sẽ không vượt 1,4%.
Tác động mạnh đến xu hướng giảm giá tiêu dùng trong tháng 7 là từ sự phục hồi trong một số phiên của thị trường chứng khoán, tạo lực hút tương đối mạnh tiền đồng đang lưu thông trên thị trường.
Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, nhập siêu ước tính trong tháng 7 này cũng chỉ vào khoảng 700 triệu USD, là tháng nhập siêu thấp nhất kể từ đầu năm. Như vậy, yếu tố nhập khẩu lạm phát cũng được triệt tiêu đáng kể.
Quay trở lại với nguyên nhân giảm mạnh chỉ số giá tháng này. Giải thích cho sự “giảm sâu” của CPI tháng 7, một chuyên gia ngành thống kê cho biết Tp.HCM có một chu kỳ giảm tốc độ tăng giá tiêu dùng do “loại” được yếu tố tăng giá do lương thực. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống trong tháng này chỉ tăng 0,11%.
Trong 10 nhóm hàng hóa dịch vụ tính CPI, trong tháng này, Tp.HCM chỉ có 3 nhóm tăng trên 1% là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép (tăng 2,17%), nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (1,93%) và thuốc, dịch vụ y tế (1,38%).
Phía trung tâm chính trị của cả nước, trái lại có tới 2 nhóm mặt hàng tăng giá trên 2% là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng ( tăng 2,01%), và nhóm văn hóa, giải trí, du lịch (tăng 2,36%).
6 nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng trên 1% và chỉ có 2 nhóm là giao thông, bưu chính viễn thông và may mặc, mũ nón, giày dép tăng dưới 1%.
Tuy nhiên,
trong khi Tổng cục Thống kê đang hoàn thành báo cáo về CPI cả nước trong tháng 7, vào sáng 21/7, giá xăng đã chính thức được niêm yết ở mức 19.000 đồng/lít
.
Theo nhận định của lãnh đạo Bộ Tài chính trong cuộc họp báo sáng cùng ngày, tác động trực tiếp từ việc tăng giá xăng đến tốc độ tăng giá tiêu dùng trong tháng tới sẽ vào khoảng 0,5% đến 0,7%.
Như vậy, tốc độ tăng CPI cả nước trong tháng 8 có thể sẽ khó duy trì xu hướng giảm như đã thực hiện được trong hai tháng 6 và 7.




Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công 49 dự án, công trình đầu tư công và PPP (đối tác công tư), với tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 95%...
9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%, thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI đăng ký. Bước sang quý 4, thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án vướng mắc, đấu giá đất, thu hồi nợ thuế và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026...
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động đánh giá, phân hạng, chủ trì các cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá; các thành viên Hội đồng thực hiện rà soát, cho ý kiến chuyên môn theo lĩnh vực được phân công…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Sự trưởng thành vượt bậc của các Thương hiệu quốc gia không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, mà còn khẳng định sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới"…
Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE:DCM), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.