07:17 15/03/2010

Giày dép xuất khẩu bị áp dụng 3 biện pháp phòng vệ

Hương Loan

Giày dép thuộc các mã HS 6402, 6403 và 6404 của Việt Nam sẽ bị áp thuế tự vệ thêm ba năm nữa

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa cho biết, Vụ Nhập khẩu, Tổng vụ Ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng giày dép nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo quyết định này, giày dép thuộc các mã HS 6402, 6403 và 6404 của Việt Nam sẽ bị áp thuế tự vệ thêm ba năm nữa (đến 9/8/2012), với biểu thuế giảm dần theo ba giai đoạn, từ 1,70 – 2,55% xuống 1,60 – 2,45%.

Như vậy, cho đến nay giày dép xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt với tổng cộng 3 biện pháp phòng vệ thương mại. Hai biện pháp còn lại là: thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da tại thị trường EU và thuế chống bán phá giá đối với giày và dép mũ vải tại Peru.