
Thị trường đột nhiên tích cực hơn hẳn trong phiên chiều, thậm chí bứt tốc nhanh chóng mặt những phút cuối. VN-Index đóng cửa tăng 14,12 điểm tức là lấy lại toàn bộ mức giảm hôm qua đồng thời chốt ở giá cao nhất ngày. Dòng tiền ngoại cũng đảo chiều mua ròng, sàn bằng mức rút vốn của phiên sáng. Duy nhất thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay sụt giảm 15% so với hôm qua.
Đà phục hồi của VN-Index chiều nay vẫn do nhóm cổ phiếu trụ dẫn dắt, nhưng tạo được sức lan tỏa rất rộng. Trong toàn bộ 30 mã của rổ VN30, trừ PLX đã kịch trần sẵn và BID tụt nhẹ, tất cả số còn lại đều tăng rất tốt so với phiên sáng. Dù các mã vốn hóa hàng đầu như VCB, VIC cải thiện giá yếu nhưng sức mạnh ở nhóm còn lại đều rất ấn tượng.
Tuy sức ảnh hưởng điểm số kém nhưng BVH chiều nay là cảm hứng rất đáng kể. Chốt phiên sáng cổ phiếu này “làng nhàng” tăng 0,72%, đột nhiên khi bước vào phiên chiều xuất hiện lực cầu cực mạnh tăng dựng đứng. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, BVH tăng vọt lên kịch mức trần 6,95%. Sau đó cổ phiếu này dù có bị xả và giá tụt xuống một chút, đóng cửa vẫn tiếp tục giữ được giá cao nhất. Tổng thanh khoản cả ngày của BVH lên tới gần 2,69 triệu cổ tương đương 117,3 tỷ đồng, trong đó riêng phiên chiều khớp 107 tỷ. Đây là ngưỡng thanh khoản cao kỷ lục 20 tháng ở mã này.
Nhóm bảo hiểm mà đại diện là BVH cũng đồng loạt gây bất ngờ. BMI, MIG cũng đồng loạt tăng kịch trần. BIC tăng 4,84%, PVI tăng 3,58%, ABI tăng 3,25%, VNR tăng 2,43%, PGI tăng 1,24%, PRE tăng 1,06%...
Tuy nhiên cổ phiếu ngân hàng lại không hưng phấn như vậy. Dù nhóm này cải thiện đáng kể so với phiên sáng khi đã có 17/27 mã đảo chiều xanh nhưng chỉ vài mã tăng đáng kể là STB tăng 1,96%, ACB tăng 1,79%, EIB tăng 1,65%, HDB tăng 1,44% và VPB tăng 1,09%. Nhóm chứng khoán cũng tích cực chủ đạo ở những công ty nhỏ. BVS, TCI, VDS, ORS, DSC tăng được hơn 2%.
Trong 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index hôm nay, trừ HVN, còn lại toàn các mã trong rổ VN30. Chỉ số đại diện rổ này đóng cửa cũng tăng 1,03% trong khi Midcap tăng 1,01%, Smallcap tăng 0,72% và VN-Index tăng 1,11%. Độ rộng rổ blue-chips đảo ngược so với buổi sáng, ghi nhận 25 mã tăng/5 mã giảm, với 16 mã tăng trên 1%. Nhóm này lấy lại được sức mạnh đã tạo ảnh hưởng lan tỏa rất tốt.
Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa là 278 mã tăng/152 mã giảm, khác hẳn so với buổi sáng (149 mã tăng/265 mã giảm). Điều này cho thấy cổ phiếu đã có diễn biến phục hồi giá trên diện rộng. Dĩ nhiên vẫn là cổ phiếu trụ đi trước, cổ phiếu nhỏ theo sau, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Thống kê cho thấy sàn HoSE cuối phiên có tới 130 mã tăng hơn 1% trong đó 8 mã kịch trần. Thanh khoản của nhóm tăng tốt nhất này chiếm tới 52% tổng giá trị khớp của sàn, thể hiện sức mạnh dòng tiền có hiệu quả tích cực.
Một thống kê khác cũng cho thấy rõ điều này: VN-Index có 64 cổ phiếu giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 80% giao dịch sàn HoSE – thì 54 mã tăng, với 38 mã tăng hơn 1%. Nếu không có dòng tiền hưng phấn đẩy giá lên thì thanh khoản không thể duy trì tốt như vậy và kéo dãn biên độ giá theo hướng đi lên.
Dù vậy nhìn tổng thể thì thanh khoản hôm nay của HoSE và HNX không tăng mà còn giảm khoảng 15% so với phiên trước, đạt 23.013 tỷ đồng khớp lệnh. Nếu tính tổng 3 sàn cả thỏa thuận, giao dịch giảm 19%. Phiên chiều là thời gian nhịp tăng tốt nhất diễn ra, thanh khoản thậm chí sụt giảm 2,8% so với phiên sáng. Như vậy có thể đã xuất hiện hiệu ứng giảm bán.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng gây ấn tượng khá mạnh khi cũng tích cực mua vào buổi chiều. Phiên sáng khối này bán ròng tới gần 504,9 tỷ đồng nhưng chiều nay mua ròng 571,3 tỷ đồng. Như vậy vị thế cả phiên lại thành 66,5 tỷ. Mặc dù vị thế tổng là trung tính nhưng giao dịch vẫn sôi động ở một số mã. Bên mua ròng có DBC 99,7 tỷ, MWG 80 tỷ, HPG 79,1 tỷ, PC1 77,5 tỷ. Phía bán có FPT -187,2 tỷ, VHM -81,5 tỷ, VND -67,6 tỷ.
VN-Index chốt phiên hôm nay đạt 1281,03 điểm, đã san bằng mức giảm của hai phiên liền trước. Điều này mở lại hi vọng chỉ số tiếp tục tích lũy trong vùng đỉnh cũ tháng 3/2024. Diễn biến phục hồi giá của nhóm blue-chips là điểm tựa khá mạnh mẽ vì nhóm này vốn điều chỉnh sớm hơn cả. Tuy nhiên mức thanh khoản sụt giảm khá nhiều của rổ VN30 (-19%) cho thấy dòng tiền vẫn chưa mạnh thêm.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 1.102,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này lại mua ròng 507 tỷ đồng.
Ước tính khoảng 17,7 nghìn tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ đáo hạn trong tháng 7/2026 giảm nhẹ so với tháng trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm khoảng 95% tổng giá trị đáo hạn, tương đương khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng.
VNI bị đánh gãy mốc 1800 điểm ngay từ 1h45 chiều nay và kích thích một đợt bán tháo dữ dội. Chỉ 45 phút cuối phiên chiều (không tính ATC) đã tích lũy một phần ba thanh khoản của cả ngày, cho thấy sức ép rất lớn.
VN-Index may mắn đóng cửa trụ lại được tại mốc 1800 điểm dù đợt bán tháo dữ dội chiều nay có lúc đã ép xuống 1781,45 điểm. Dù vậy thiệt hại vẫn cực kỳ lớn khi 56,6% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index bốc hơi quá 1% giá trị, trong đó 120 mã giảm vượt 2%.
Với bài học đã diễn ra trong các chu kỳ lãi suất tăng trước đây, cơ hội mua tài sản tốt giá rẻ đang tới gần hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.