
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Y Nhung
11/09/2009, 09:41
Từ 15 – 18/9, triển lãm hàng xuất khẩu Việt Nam tại Liên bang Nga 2009 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Expo Center, Mátxcơva
Từ 15 – 18/9, triển lãm hàng xuất khẩu Việt Nam tại Liên bang Nga 2009 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Expo Center, Mátxcơva.
Triển lãm này là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của Việt Nam được thực hiện tại Nga trong những năm gần đây, do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm sang thị trường Liên bang Nga và các nước lân cận.
Hiện tại đã có 80 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực: nông lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, dệt may, da giày… đến từ 16 tỉnh, thành phố.đăng ký tham gia hoạt động này.
Ngoài ra, còn có khoảng 50 doanh nghiệp đi theo đoàn của các tỉnh, thành phố của nước ta. Sau khi tham gia các hoạt động tại triển lãm, các doanh nghiệp sẽ tiến hành một số hoạt động khác tại Mátxcơva và các địa phương của Liên bang Nga cũng như các nước lân cận.
Nhà nước sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này 100% chi phí thuê và trang trí cho gian hàng, chi phí liên quan đến tuyên truyền quảng bá cho triển lãm và chi phí gửi hàng tham gia triển lãm tối đa 2m3 cho một gian hàng. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp còn được hỗ trợ một vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội- Mátxcơva hoặc Tp.HCM- Mátxcơva.
Cũng trong thời gian diễn ra triển lãm còn có hội thảo “Việt Nam - Cơ hội thương mại, đầu tư nông lâm thủy sản”, do Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng chủ trì tổ chức. Sau hội thảo là tiệc giới thiệu các món ăn, đồ uống được chế biến từ các nông sản, thuỷ hải sản đặc trưng của Việt Nam.
Theo số liệu của Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên Bang Nga đạt 1,64 tỷ USD, tăng 62,4% so với năm 2007.
Năm 2008, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 671,9 triệu USD, tăng 46,4%. Xuất khẩu của Nga sang Việt Nam đạt 969,6 triệu USD, tăng 75,5% so với năm 2007.
Tính đến cuối năm 2008, Nga có 56 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn điều lệ 611,9 triệu USD và vốn đầu tư thực tế là 357 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực trồng và chế biến cao su, vận tải biển, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, dầu khí.
Trên lãnh thổ Nga, Việt Nam có 13 dự án với số vốn đăng ký khoảng 78,4 triệu USD, trong đó vốn thực hiện khoảng 31,5 triệu USD.
Dự kiến, năm 2009 quan hệ thương mại hai nước có thể đạt con số 2 tỷ USD, phấn đấu tiến tới 3 tỷ USD vào năm 2010 và 10 tỷ USD vào năm 2020.
Doanh nghiệp do nữ làm chủ muốn có bước đột phá, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào mọi khía cạnh hoạt động. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh... đang mở ra không gian phát triển không giới hạn...
Thị trường nước sạch tăng trưởng nhanh nhưng mô hình “khai thác – sử dụng – thải bỏ” không còn phù hợp trước sức ép biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn nước. Ngành nước cần chuyển sang kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng để phát triển bền vững…
Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một bước tiến mới với việc thí điểm Sàn giao dịch thịt heo từ ngày 1/12/2025 với quy mô đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm…
Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: