
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 04/12/2025
Chương Phượng
03/11/2021, 05:00
Do dịch Covid-19, nhiều người bán hàng rong, buôn bán nhỏ ở vỉa hè, chợ cóc bị kiệt sức và không có vốn khởi động lại công việc kinh doanh của mình. Chính vì vậy, mạng Lưới vì Một Hà Nội đáng sống và Mạng lưới Phi lợi nhuận miền Nam (SNPO) thực hiện một chương trình giúp người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn một khoản vốn nhỏ để phục hồi sinh kế…
Chương trình này là một phần trong dự án hỗ trợ người lao động tự do vượt qua ảnh hưởng của Covid-19 được tài trợ bởi Ford Việt Nam thông qua Tổ chức ECUE.
Là một trong những người đầu tiên nhận hỗ trợ của dự án, chị Hoàng Thị Trang làm nghề bán cá ở vỉa hè gần chợ tại Định Công Thượng, Hà Nội, cho biết ba tháng nay gia đình chị không có thu nhập do phải ở nhà. Con trai lớn bị viêm màng não nên phải nằm tại chỗ, cháu vẫn phải dùng bỉm mỗi ngày. Đứa con nhỏ thì đang học tiểu học nên cũng có nhiều thứ phải lo. Trong dịch Covid-19 gia đình chị dù được hỗ trợ bởi người thân, bạn bè, hàng xóm nhưng vẫn phải vay mượn để chi trả cho cuộc sống.
“Tôi được chương trình hỗ trợ 3 triệu đồng để phục hồi sinh kế - đây thực sự là sự giúp đỡ rất thiết thực cho gia đình tôi. Mấy hôm nay hết giãn cách mà vẫn không có vốn để đi bán hàng tiếp vì chúng tôi thực sự đã cạn kiệt. Khi được mọi người trong dự án đến thăm hỏi hoàn cảnh gia đình và hỗ trợ, tôi cảm thấy mình không phải vì nhỏ bé mà bị mọi người không biết đến”, chị Trang xúc động chia sẻ.
Ông Văn Huy Lương, 62 tuổi, làm làm nghề bán tăm bông ở vỉa hè, đang ở trọ cùng vợ trong một căn phòng chưa đến 10 m2, chỉ đủ kê một cái đệm ở phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông Lương cho biết giãn cách xã hội, chốt ở ngay đầu ngõ. Cả hai vợ chồng chỉ ở trong nhà 3 đến 4 tháng trời không đi làm được nhưng vẫn phải chi tiêu ăn uống, trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước…
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tổ chức nào đó hỗ trợ cho mình tiền vốn để có thể mua hàng về bán. Thế nên khi được hỗ trợ tiền để bán hàng lại tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi vô cùng bất ngờ và phấn khởi khi dự án quan tâm đến những người như chúng tôi”, ông Lương xúc động chia sẻ.
Ông Phạm Văn Sen, 60 tuổi, là người khuyết tật từ Bến Tre lên TP. HCM để mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, chia sẻ, cố gắng đi bán vé số quanh năm suốt tháng vậy mà cũng không để dành nổi tiền tiết kiệm, làm ngày nào là ăn ngày đó, chắt chiu mới đủ sống được. Dịch vừa rồi 4 tháng, nằm ở nhà không đi bán vé số được, phải mượn tiền đầu này đầu kia để có tiền cơm nước, thuê nhà. Nay, được dư án tới thăm và trao tiền hỗ trợ vốn mua vé số để khởi động lại công việc mưu sinh.
Tương tự, bác Nguyễn Thị Hoa, năm nay đã ngoài 70 tuổi, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo tại Quận Gò Vấp, TP. HCM để chăm lo cho con trai bị tai biến nặng và con gái bị khuyết tật vận động, cho biết mấy tháng dịch nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân mới có gạo, rau, mắm muối sống qua ngày. Chứ tiền tiết kiệm, tiền hỗ trợ của Nhà Nước đã gom vào trả tiền nhà hết rồi.
"Mấy nay, Nhà nước cho bán lại vé số mà bác không còn tiền trong người nên không biết vốn đâu đi bán lại. May mắn quá được dự án hỗ trợ, bác vui quá, sắp được đi bán lại để có tiền lo ăn uống, thuốc men, tiền nhà tiền cửa”, bác Hoa phấn chấn.
Anh Lê Quang Bình, Điều phối viên của mạng Lưới vì Một Hà Nội đáng sống, cho biết việc hỗ trợ những người buôn bán nhỏ, bán hàng rong đã bị kiệt sức sau thời gian dài phải nghỉ làm việc, là để phục hồi các hoạt động sinh kế sau giãn cách xã hội chính là cách giúp họ nuôi bản thân và gia đình một cách tự chủ và bền vững.
“Chúng tôi mong muốn các cá nhân, tổ chức không chỉ dừng lại ở hỗ trợ từ thiện trong dịch mà nên tiếp tục hỗ trợ người nghèo phục hồi sinh kế sau khi dịch đã đi qua. Điều này không chỉ có hiệu quả lâu dài cho cá nhân người nghèo, mà còn giúp cho nền kinh tế phi chính thức phục hồi nhanh hơn”, anh Bình bày tỏ.
Anh Phạm Trường Sơn, Phó chủ tịch Mạng lưới phi lợi nhuận miền Nam, chia sẻ TP.HCM đã dần dần đi vào những hoạt động buôn bán trong bối cảnh bình thường mới sau thời gian dài giãn cách xã hội. Để giúp những người nghèo thành thị, những người buôn bán lề đường, những gánh hàng rong, mạng lưới phi lợi nhuận miền Nam đang triển khai 100 gói hỗ trợ ngân sách 3 triệu đồng và 5 triệu đồng cho bà con buôn gánh bán bưng.
"Hiện tại, TP.HCM đã cho phép vé số hoạt động lại nên rất nhiều trường hợp người khuyết tật, người già đã bắt đầu cần vốn để hỗ trợ việc buôn bán nuôi sống mình và gia đình. Tiếp tới là các gánh hàng rong, quán lề đường, bên con hẻm đủ các mặt hàng ăn uống, làm đẹp (sơn móng tay móng chân, làm tóc bình dân)... sẽ bắt đầu trở lại, đây chính là những người sẽ nhận được gói hỗ trợ của chương trình", anh Sơn thông tin.
Dự án tiếp cận người cần hỗ trợ thông qua sự giới thiệu của các cá nhân, tổ chức, chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, dự án sẽ xác minh thông tin, đến thăm người cần hỗ trợ và tiến hành thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng.
Ngoài việc cung cấp tiền vốn, dự án muốn tăng cường sự kết nối giữa người dân, các tổ chức xã hội như "Vì Một Hà Nội đáng sống và Mạng lưới Phi lợi nhuận miền Nam", doanh nghiệp như Ford Việt Nam và chính quyền địa phương để cùng nhau vượt qua khó khăn chung do dịch Covid-19 gây ra.
Đại diện của công ty Ford Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng truyền thông, cho biết Ford Việt Nam rất cảm kích sự chuyên nghiệp, tận tâm của mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống và mạng lưới Phi lợi nhuận miền Nam trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ giai đoạn thực hiện cứu trợ khẩn cấp trong đại dịch đến giai đoạn hỗ trợ phục hồi sinh kế hiện tại.
Cách làm này đảm bảo nguồn hỗ trợ đến được với đúng người, đúng thời điểm và tạo ra những thay đổi bền vững cho cả người dân và cộng đồng, đó cũng là tiêu chí hàng đầu trong các hoạt động Trách nhiệm xã hội của công ty Ford tại Việt Nam.
Với 64,01 tỷ USD thu về trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đã sớm vượt qua thành tích của cả năm 2024 (62,5 tỷ USD). Sự bứt phá này có sự đóng góp của hàng loạt kỷ lục lịch sử mới được thiết lập bởi các mặt hàng chủ lực như rau quả, cà phê, hạt điều và hạt tiêu. Với kết quả này, toàn ngành đang hướng tới mục tiêu 70 tỷ USD cho cả năm 2025…
Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh - an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam...
Lãnh đạo Bộ Công Thương và Phái đoàn EU đã cùng rà soát tiến độ, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình SETP trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; đồng thời thống nhất thông qua các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, sạch và linh hoạt của ngành năng lượng…
Trước nhu cầu vốn lên tới 134 tỷ USD để thực hiện Quy hoạch điện 8, Bộ Tài chính và các chuyên gia quốc tế nhận định: nguồn lực công không thể “gánh” toàn bộ mục tiêu phát triển. Vì vậy, việc huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân được xác định là “chìa khóa" then chốt để hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững…
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, thị trường nội địa Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức mạnh nội tại đáng kinh ngạc, trở thành bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế đất nước. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã len lỏi vào tiềm thức, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân, đồng thời tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Việt tự tin vươn lên...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: