07:21 14/12/2009

GM Daewoo kỷ niệm 16 năm có mặt tại Việt Nam

An Nhi

GM Daewoo vừa đánh dấu chặng đường 16 năm có mặt tại Việt Nam bằng việc nhận Huân chương Lao động hạng ba

Lãnh đạo GM Daewoo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh: Đức Thọ.
Lãnh đạo GM Daewoo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh: Đức Thọ.
Công ty GM Daewoo Việt Nam (Vidamco) vừa đánh dấu chặng đường 16 năm có mặt tại Việt Nam bằng việc nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

GM Daewoo được cấp phép đầu tư ngày 14/12/1993 và là một trong những hãng ôtô nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Năm 2000, hãng xe này đã chính thức trở thành công ty ôtô 100% vốn đầu tư nước ngoài với khoảng 600 nhân viên.

2009 là một trong những năm thành công nhất của GM Daewoo với tổng doanh số dự kiến đạt khoảng 14.000 xe, đồng thời đưa tổng doanh số lũy kế kể từ ngày xuất xưởng chiếc xe đầu tiên lên khoảng 60.000 chiếc và tổng doanh thu gần 1,1 tỷ USD.

Riêng trong tháng 11/2009, GM Daewoo đã đạt doanh số hơn 1.700 chiếc, đứng thứ 3 trên thị trường, sau Toyota và Trường Hải. Đây cũng là tháng hãng xe này đạt doanh số cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Hiện tại GM Daewoo Việt Nam đang có hệ thống phân phối lớn với 18 đại lý và 3 phòng trưng bày.

GM Daewoo hiện được biết đến với nhiều mẫu xe ăn khách như Chevrolet Captiva, Chevrolet Spark, Daewoo Gentra, Daewoo Lacetti và sắp tới đây có thể là Chevrolet Cruze…