
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Dương Lâm
16/07/2010, 09:17
Goldman Sachs đã đồng ý nộp phạt khoản tiền lên tới 550 triệu USD vì tội lừa đảo khách hàng
Theo hãng tin AP, Goldman Sachs đã đồng ý nộp phạt khoản tiền lên tới 550 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ vì tội lừa dối nhà đầu tư về sản phẩm nghĩa vụ nợ có đảm bảo (CDOs) liên quan đến thế chấp dưới chuẩn.
Kết quả này được Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) công bố hôm 15/7, sau khi Thượng viện Mỹ chính thức thông qua dự luật cải cách ngành tài chính và ngân hàng sâu rộng nhất từ thời kỳ Đại suy thoái.
Cụ thể, Goldman Sachs sẽ phải nộp 300 triệu USD tiền phạt và 250 triệu USD bồi thường cho nhà đầu tư. Trong đó, ngân hàng IKB Deutsche Industriebank AG của Đức sẽ nhận được 150 triệu USD và ngân hàng Hoàng gia Scotland nhận 100 triệu USD.
Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử SEC đối với một tổ chức tài chính Phố Wall. Nhưng thực tế, con số này chưa tới 5% mức lãi ròng 12,2 tỷ USD của Goldman Sachs trong năm 2009.
Trước đó, hôm 16/4, SEC đã cáo buộc Goldman Sachs đã lừa đảo khách hàng. Theo cáo buộc, Goldman Sachs đã cố tình che giấu sự xung đột lợi ích trong vụ bán chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp trong năm 2007, làm các nhà đầu tư bị thiệt hại 1 tỉ USD khi thị trường địa ốc Mỹ sụp đổ.
SEC cho biết, kẻ giật dây và kiếm chác được món lợi nhuận khổng lồ trong vụ lừa đảo này là John Paulson, người đứng đầu quỹ đầu tư Paulson & Co, một khách hàng của Goldman Sachs. Kết quả tỷ phú John Paulson đã kiếm được 1 tỷ USD từ vụ này nhưng không bị SEC phạt.
Theo tờ Wall Streer Journal, năm 2007, Paulson đã đưa ra một hình thức đầu tư có tính lừa đảo là phát hành những loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị rất cao, và tổ chức một loại hình bảo hiểm cho phép ông ta thu lãi lớn nếu các loại chứng khoán này giảm giá.
Paulson đã trả cho Goldman Sachs 15 triệu USD để hãng này chính thức thành lập ABACUS và bán các loại chứng khoán trên cho các nhà đầu tư, và Goldman Sachs đã bán chúng cho nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, khi thuyết phục nhà đầu tư mua những chứng khoán loại này, Goldman Sachs, đã cố tình giấu nhẹm sự can dự của Paulson mà chỉ khẳng định công ty ACA Management LLC đã lựa chọn chúng. Kết quả là thị trường tài sản thế chấp Mỹ sụp đổ và các nhà đầu tư mất trắng 1 tỉ USD.
“Goldman Sachs rõ ràng đã sai lầm khi tuyên bố danh mục đầu tư được chọn lựa bởi ACA Management LLC, mà không nói rõ về vai trò của quỹ đầu cơ Paulson & Co”, tuyên bố mới nhất của SEC viết. Tuy nhiên, Goldman Sachs không thừa nhận hay phản đối bất kỳ hành vi sai trái nào theo thỏa thuận mới.
Ngay sau tin Goldman Sachs chấp nhận chịu phạt, cổ phiếu của ngân hàng này đã tăng 4,4%. Đây cũng được coi là một trong những “cứu tinh” của thị trường chứng khoán Mỹ phiên 15/7.
IMF có động thái nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lần thứ hai kể từ tháng 4, nhưng cho rằng nền kinh tế thế giới vẫn đối mặt nhiều rủi ro tiềm ẩn...
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu khi máy móc có khả năng thực hiện nhiều công việc vốn do con người thực hiện...
Ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ đang chứng kiến cuộc đua quyết liệt giữa các công ty lớn như Nvidia, Intel và Broadcom, nhằm chiếm lĩnh thị trường con chip trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ...
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: