
Sáng nay (10/12), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua khung giá đất năm 2011 trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố.
Theo đó, khung giá đất năm tới của Hà Nội sẽ vẫn được giữ nguyên mức trần của năm 2010 là 81 triệu đồng/m2 với vị trí đất ở tại các quận trung tâm.
Đất tại các trục đường chính hướng tâm vào Hà Nội được điều chỉnh sát giá thị trường theo hướng giảm dần từ trung tâm thành phố trở ra, cụ thể: giá đất ở tại các quận có mức tối thiểu là 2.340.000 đồng/m2. Trong khi đó, tại thị trấn và các phường của thị xã Sơn Tây có mức tối thiểu là 750.000 đồng/m2 và tối đa là 26.400.000 đồng/2.
Giá đất ở các khu vực thuộc huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm giáp ranh với các quận và tại các khu đô thị mới có mức dao động từ 2.035.000 đồng/m2 đến 31.200.000 đồng/2.
Tại khu vực đầu mối giao thông, mức giá tối thiểu đối với một mét vuông đất là 433.000 đồng và tối đa là 11,25 triệu đồng.
Còn ở khu dân cư nông thôn tại các huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh, Quốc Oai điều chỉnh cục bộ theo hướng tiếp cận với giá vượt khung tối đa của Chính phủ cho phép và có giá tối đa là 2.250.000 đồng mỗi m2.
Giá đất nông nghiệp về cơ bản vẫn giữ nguyên như năm 2010. Ngoài ra, theo dự thảo, khung giá đất cũng sẽ được phép thay đổi khi xác định giá một số trường hợp. Cụ thể, đối với các thửa đất ở khu vực ngã ba, ngã tư giao cắt giữa các đường phố được quy định trong bảng giá thì được tính hệ số bằng 1,2 giá đất của đường phố có giá đất cao nhất.
Bên cạnh đó, các đường, đường phố chưa đặt tên bao gồm các đường mới mở, các tuyến đường trong khu đôi thị mới và chưa quy định mức giá thì giá đất sẽ được xác định theo giá đất của đường, đường phố có tên tương đương trong khu vực.
Theo khẳng định của Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Ngọc Khanh, sở dĩ khung giá đất năm 2011 vẫn giữ mức trần 81 triệu đồng/m2 vì mức đó đã đạt ngưỡng tối đa 20% theo mức trần của Chính phủ cho phép. Do đó, những tuyến phố đã đạt mức giá trần sẽ không thể tăng thêm, chỉ còn những khu vực chưa tiếp cận giá tối đa mới được tăng tiếp trong năm tới.
Trước đó, trong báo cáo khảo sát việc chuyển nhượng đất trên địa bàn trong năm 2010, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, khung giá đất hiện nay của thành phố đã cơ bản tiệm cận với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, tính chung mức trung bình đạt khoảng 80% so với giá thực tế.




Cùng với việc Hà Nội đẩy mạnh phát triển hạ tầng, quy hoạch và mở rộng không gian đô thị, nguồn cung bất động sản được kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời, từng bước đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm…
Nhu cầu nhà ở đang có nhiều thay đổi theo quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế và phân hóa dân cư. Vì vậy, chính sách nhà ở cần được định hình theo hướng dài hạn, đồng bộ và linh hoạt, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong những năm tới…
Nhiều địa phương đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê thông qua việc phê duyệt và triển khai các dự án mới. Đây được xem là định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn tới, khi loại hình này ngày càng được quan tâm...
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Quá trình thảo luận cũng ghi nhận nhiều đề xuất nhằm phát huy cơ chế đặc thù trong quản lý kiến trúc, quy hoạch...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua tổng hợp đến ngày 30/7/2026, các địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao để có cơ sở tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Sau thời gian dài đình trệ do thiếu vốn và vướng mắc giải phóng mặt bằng, 2 tiểu dự án giao thông kết nối khu vực trung tâm Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đã được khởi động thi công trở lại. Tuy nhiên, mặt bằng và nguồn vật liệu vẫn là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ để dự án tăng tốc.