18:28 12/05/2010

Hà Nội chuyển một dự án sân golf thành nhà cao tầng

Từ Nguyên

Dự án sân golf cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ được chuyển thành khu đa chức năng kết hợp nhà ở

Vị trí khu đất nằm đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia về phía Nam.
Vị trí khu đất nằm đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia về phía Nam.
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng khu đất xây sân golf cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành khu đa chức năng kết hợp nhà ở.

Theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo ký ngày 10/5, toàn bộ diện tích khu đất 32,1 ha để xây trung tâm luyện tập thể thao và vui chơi giải trí Mễ Trì, khu cây xanh, đường giao thông, sân golf 9 lỗ (diện tích 12,8 ha) trước kia được điều chỉnh thành “khu chức năng chính là cây xanh, hồ điều hòa và một phần công trình công cộng kết hợp nhà ở”.

Vị trí khu đất thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, trong đó phía Bắc giáp đường Láng - Hòa Lạc, phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch và tòa nhà Vigracera, phía Đông Nam giáp đường quy hoạch, khu công viên, hồ điều hòa và khu đô thị mới Phùng Khoang, phía Tây Nam giáp đường Lương Thế Vinh, khu Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì và dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đáng chú ý, với quyết định này, mục tiêu “đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, du lịch và thể dục thể thao của người dân Thủ đô” từng được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 trước đây, nay đã được chuyển sang mục tiêu “nghiên cứu định hướng tổ chức không gian kiến trúc mới, khởi điểm của đại lộ Láng - Hòa Lạc, bố trí một số công trình cao tầng mang tính điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ phía tây thành phố”.

Được biết, Công ty TNHH Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì, đơn vị từng dự định bỏ 15 triệu USD xây sân golf 9 lỗ tại đây, vẫn tiếp tục được giao lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đất trên, theo mục đích sử dụng mới.