Hà Nội phát hiện 20 trường hợp liên quan đến ca F0 trốn viện ở Bắc Giang

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sáng 5/7 đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý khu vực có liên quan đến ca F0 (bệnh nhân S.M.Q.) tại bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, khoảng 14 giờ ngày 4/7 ghi nhận thông tin của người dân báo qua đường dây nóng về chuyến xe khách từ Bắc Giang đến Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, trên xe có trường hợp F0 đang điều trị tại Bệnh viện 110 Bắc Giang trốn viện.

CDC Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, kết quả như sau:

Thông tin của F0 trốn cách ly:

Đó là bệnh nhân S.M.Q (bệnh nhân 10245). Ngày sinh 18/6/1992. Hộ khẩu thường trú: Phia Tráng, xã Lũng Hồ, huyện Yên Ninh, tỉnh Hà Giang. Nơi ở hiện tại: Núi Hiểu, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, anh Q. là bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện Quân Y 110 cơ sở 2, xã Dĩnh Trì, tỉnh Bắc Giang (ngày công bố 13/6/2021). Khoảng 0 giờ ngày 4/7, F0 trốn viện.

Sau khi rời khỏi viện F0 bắt xe khách biển số 29B18463 để di chuyển về bến xe Mỹ Đình với mục đích bắt xe về quê tại Hà Giang.

Lịch trình xe:

Xe khách 34 chỗ biển số 29B-18463 xuất phát từ bến xe Bắc Giang khoảng 5 giờ 30 phút sáng 4/7.

Xe dừng đón khách ở các điểm: Nhà 9 tầng (đường Huyền Quang, tỉnh Bắc Giang); Cầu Xuân Ổ (Bắc Ninh khoảng 6 giờ); Samsung Bắc Ninh; Cầu TT Chờ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khoảng 6 giờ 20 phút) sau đó đến bến xe Mỹ Đình lúc 7 giờ 30 phút (chỉ ở cổng không vào bến).

Trên xe có 12 người (gồm 2 tài xế, 3 phụ xe, 7 hành khách) trên đường di chuyển có 2 khách xuống khu vực sân bay Nội Bài, 5 khách còn lại (gồm cả F0) xuống điểm gần đèn đỏ cạnh bến xe Mỹ Đình (do xe về từ Bắc Giang không được vào bến). Sau khi trả khách, xe quay đầu về Bắc Giang. Thời gian trả khách lúc khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/7. F0 ngồi hàng ghế 5 bên lái, các hành khách khác ngồi giãn cách và có đeo khẩu trang.

Sau khi xuống xe, F0 vào ngồi tại khu vực chờ của bến xe Mỹ Đình, tiếp đó được phụ xe 23B00358 dẫn ra khu vực đỗ xe (điểm đỗ số 46- bến xe Mỹ Đình) để uống nước và chờ xe chạy để về Hà Giang. F0 uống nước tại quầy B6.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, F0 lên xe về Hà Giang. Hiện tại xe đã bị buộc dừng tại địa phận Tuyên Quang. Thông tin khách trên xe đã được Công an Tuyên Quang khai thác và thông báo.

Kết quả điều tra các trường hợp tiếp xúc gần:

Điều tra xác minh thông tin, các trường hợp có liên quan từ khi F0 xuống xe đến khi F0 lên xe đi Hà Giang. Sau khi xác minh thông tin qua hệ thống camera của bến xe, kết quả ghi nhận 2 trường hợp là F1 tại quán nước B6 nơi F0 uống nước và 6 trường hợp liên quan (bán hàng rong và đánh giầy khu vực xe chờ F0 đỗ).

Trong 7 hành khách trên chuyến xe đã xác minh được 3 trường hợp (1 trường hợp ở huyện Ba Vì; 1 trường hợp ở huyện Thanh Oai; 1 người đã về Tuyên Quang); 4 người chưa liên hệ được.

5 trường hợp của nhà xe đã khai báo và đang cách ly tại Bắc Giang.

Hiện nay, các đơn vị đã lấy mẫu 2 trường hợp tiếp xúc ở bến xe Mỹ Đình để gửi CDC Hà Nội. Đồng thời đơn vị cũng đã liên hệ chuyển F1 đi cách ly tại khu cách ly tập trung Tứ Hiệp. Các đơn vị phối hợp phun khử khuẩn khu vực liên quan tại bến xe Mỹ Đình. Cách ly y tế các trường hợp liên quan tại nhà theo quy định.

Những ngày tới, cơ sở y tế, chính quyền địa phương tiếp tục giám sát sức khỏe các trường hợp liên quan. Đồng thời xác minh thêm các trường hợp liên quan trong khoảng thời gian F0 xuất hiện tại bến xe.

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhân chứng ngày càng ít và đều đã cao tuổi, trong khi điều kiện thực địa thay đổi, nhiều hồ sơ, tài liệu cũng dần mai một. Những khó khăn này đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời gian trong thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

25/34 địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu

Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy