Theo tin từ Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, Hà Nội đã có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm cúm A/H1N1
.
Bệnh nhân là một phụ nữ 21 tuổi, ở Thạch Thất (Hà Nội), mang thai tháng thứ sáu, mắc bệnh hen mạn tính. Gia đình đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện Sơn Tây điều trị khi có biểu hiện sốt cao. Sau đó, phụ nữ này đã được chuyển lên Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia.
Tại đây, các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã nhiễm cúm A/H1N1, với biểu hiện viêm phổi, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân đã được cấp cứu và điều trị bằng thuốc Tamiflu. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, đến 18h ngày 21/10, bệnh nhân đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ 32 vì cúm A/H1N1.
Tính đến 17h ngày 23/10, Việt Nam đã ghi nhận 10.376 trường hợp dương tính với chủng virus nói trên.
Tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á, tình hình dịch cúm A/H1N1 tiếp tục diễn biến phức tạp. Ấn Độ đã ghi nhận 427 trường hợp tử vong do cúm A/H1N; Nhật Bản số ca tử vong là 27; Hàn Quốc tử vong 20; Thái Lan tử vong 176 trường hợp. Một số nước đã ngừng thông báo các trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 là: Philippine, Singapore, Malaysia, Indonesia.
Hiện nay, dịch cúm A/H1N1 đang lây lan mạnh trong cộng đồng, kể cả ở các khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm thành phố. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân, kể cả ở những khu vực xa trung tâm, tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa nếu có biểu hiện cúm cần nghĩ ngay tới cúm A/H1N1 và đến cơ sở y tế để được khám, chữa trị kịp thời.
Riêng đối với những người có bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS, bệnh hệ thống...), người già, trẻ em cần được đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình; tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc cúm A/H1N1.