Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối điều chỉnh thỏa thuận thuế quan với Hàn Quốc, dù Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra sức vận động trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo - hãng tin Bloomberg đưa tin. Tuyên bố này được đưa ra dù phía Hàn Quốc cam kết mua thêm hàng trăm máy bay Boeing và rót thêm hàng trăm tỷ vốn đầu tư vào Mỹ.
Sau cuộc gặp với ông Lee tại Nhà Trắng vào ngày 25/8, ông Trump bày tỏ lạc quan về tăng cường hợp tác Mỹ - Hàn trong vấn đề Triều Tiên, phòng thủ tập thể và đóng tàu, nhưng thỏa thuận thương mại trong đó Mỹ áp thuế quan 15% lên hàng hóa Hàn Quốc sẽ không thay đổi. “Chúng tôi giữ nguyên lập trường của mình. Họ sẽ chấp nhận thỏa thuận mà họ đã nhất trí”, ông Trump nói với các nhà báo.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, và ông Trump ca ngợi ông Lee là một “người đại diện rất tuyệt vời cho Hàn Quốc”. “Chúng tôi có thể cùng nhau đạt bước tiến lớn trong vấn đề Triều Tiên”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục trước đó, với sự hiện diện của ông Lee.
Trong chuyến thăm Mỹ lần này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng dành cho người đồng cấp Mỹ nhiều lời ca ngợi, từ sự tăng điểm của chứng khoán Mỹ, cách trang trí trong Phòng Bầu dục, cho tới nỗ lực gìn giữ hòa bình của ông Trump. Ông Lee cũng đề nghị ông Trump quan tâm tới việc chấm dứt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Ông Trump nói rằng ông muốn có một cuộc gặp nữa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cả hai đã trở nên "”rất thân thiện” trong hai cuộc gặp thượng đỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông Trump cũng chúc mừng ông Lee về việc ông đắc cử tổng thống Hàn Quốc và nói “chúng tôi ủng hộ ông 100%”.
Cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí về một thỏa thuận hợp tác Mỹ - Hàn trong lĩnh vực đóng tàu, với việc ông Trump cam kết mua tàu từ Hàn Quốc và ông Lee thừa nhận mong muốn của ông Trump là có doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc hoạt động ở Mỹ, sử dụng lao động Mỹ.
Theo tin từ hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trong chuyến thăm này, chính quyền tổng thống Lee dự kiến sẽ công bố cam kết tổng số vốn đầu tư mới khoảng 150 tỷ của các công ty Hàn Quốc rót vào Mỹ. Trong một tuyên bố, hãng xe Hàn Quốc Hyundai tuyên bố sẽ nâng mức đầu tư vào Mỹ lên 26 tỷ USD từ dự kiến 21 tỷ USD trước đó.
Cuộc gặp này giữa hai vị Tổng thống diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài về thương mại giữa hai đồng minh lâu năm.
Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào phút chót vào cuối tháng 7, cho phép Hàn Quốc tránh được mức thuế đối ứng 25% mà Trump đã công bố hồi đầu tháng 4. Nhưng từ đó đến nay, giới chức chức chính quyền ông Trump phát tín hiệu không hài lòng về các điều khoản của thỏa thuận, đồng thời muốn ràng buộc phía Hàn Quốc vào các chi tiết cụ thể của kế hoạch đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết rót vào Mỹ như một phần của thỏa thuận.
Cũng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Lee, Korean Air công bố đơn hàng mua 103 máy bay Boeing, đánh dấu đơn hàng lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không Hàn Quốc này. Trước đó, vào tháng 3, Korean tuyên bố mua 50 máy bay Boeing.
Hàn Quốc là đối tác thương mại mới nhât của Mỹ công bố thỏa thuận mua máy bay Boeing kể từ khi ông Trump đưa ra kế hoạch thuế quan đối ứng. Các đơn hàng này đang giúp Boeing đẩy mạnh doanh số trong năm, vượt qua đối thủ châu Âu Airbus.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.