Hãng công nghệ Trung Quốc đứng đầu về đệ trình bằng sáng chế

Thủy Diệu

26/03/2016, 13:10

Huawei đã đệ trình 3.898 bằng sáng chế trong năm 2015, nhiều hơn Qualcomm, Samsung, Sony và HP

Huawei hiện là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn 
nhất thế giới, và cũng là một trong một số ít các công ty công nghệ lớn 
dành hơn 10% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển (R&D).
Huawei hiện là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, và cũng là một trong một số ít các công ty công nghệ lớn dành hơn 10% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Geneva, Thụy Sỹ, vừa công bố tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đứng đầu danh sách các tổ chức đệ trình bằng sáng chế (patent) quốc tế trong năm 2015, và đây là năm thứ hai liên tiếp đứng đầu.

Cụ thể, Huawei đã đệ trình 3.898 bằng sáng chế trong năm 2015, nhiều hơn 456 bằng sáng chế so với năm trước, và nhiều hơn Qualcomm, Samsung, Sony và HP.

WIPO theo dõi và ghi nhận các hồ sơ bằng sáng chế được nộp theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT), một thỏa thuận giúp bảo vệ bằng sáng chế tại 148 quốc gia thành viên với chỉ cần nộp đơn duy nhất tại một quốc gia.

Các hồ sơ bằng sáng chế quốc tế được nộp theo hiệp ước PCT đã tăng 1,7%, lên 218.000 hồ sơ trong năm 2015, một kỷ lục mới.

Bên cạnh việc nộp hồ sơ tại WIPO toàn cầu, trong tháng Ba năm nay, tập đoàn công nghệ của Trung Quốc này cũng nhảy lên vị trí thứ tư trong số các công ty nộp bằng sáng chế tại Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO). Huawei đã nộp tổng cộng 1.953 ứng dụng với EPO trong năm 2015.

Huawei hiện là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, và cũng là một trong một số ít các công ty công nghệ lớn dành hơn 10% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Tổng chi cho R&D của Huawei trong năm 2014 là khoảng 6,6 tỷ USD. Huawei đã đầu tư hơn 30,7 tỷ USD cho R&D trong thập kỷ qua (từ 2005 - 2014), 45% nhân viên của Huawei làm việc trong lĩnh vực R&D.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy