15:59 16/12/2015

Hàng giả, buôn lậu tăng trong năm 2015

Hà Đan

Hải quan sẽ tăng kiểm soát các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh dịp Tết và Đại hội Đảng lần thứ 12

Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. <br>
Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. <br>
Sáng 16/12, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã họp thông báo về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, tính đến ngày 15/11, các lực lượng chức năng, địa phương phát hiện, bắt giữ gần 200.000 vụ vi phạm, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, khởi tố gần 1.123 vụ với hơn 1.281 đối tượng.

Tang vật vi phạm chủ yếu bị các lực lượng bắt giữ bao gồm: tài liệu cấm, quân trang, súng, đạn, thuốc nổ, heroin, cocain, cần sa, tân dược, xăng dầu, phân bón, thuốc lá, mỹ phẩm, ngà voi, sừng tê giác, động vật hoang dã, gỗ, sữa, rượu ngoại…

Cũng theo ông Cẩn, từ đầu năm 2015 đến nay có nhiều vụ án, chuyên án, chuyên đề lớn, điển hình là thực hiện Công điện số 90 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, các bộ, ngành, địa phương đã xử lý gần 2.000 vụ vi phạm.

Nói về công tác chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ông Cẩn cho biết Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm vào dịp này.

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, sẽ chú ý đặc biệt tới các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết và Đại hội Đảng lần thứ 12 như vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo nổ, tài liệu phản động...