Hàng loạt lãnh đạo APG muốn bán tháo cổ phiếu

Hà Anh

22/04/2013, 22:39

Hàng loạt nhân sự chủ chốt, người có liên quan nhân sự chủ chốt đăng ký thoái toàn bộ vốn tại APG

Diễn biến giá cổ phiếu APG trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu APG trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.<br>

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (mã APG-HNX).

 

Theo đó, hàng loạt nhân sự chủ chốt, người có liên quan nhân sự chủ chốt đăng ký thoái toàn bộ vốn tại APG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/4 đến 23/5 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. 

Cụ thể, bà Trần Kim Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đăng ký bán toàn bộ 1.137.500 cổ phiếu (8,41%); ông Trịnh Trung Chính và bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán hết 135.000 cổ phiếu (1%) và 567.900 cổ phiếu, bà Ngô Thị Ngát, Trưởng ban kiểm soát cũng đăng ký bán hết 20.000 cổ phiếu.

Cùng thời gian trên, bà Đặng Thị Thảo, mẹ của bà Phượng đăng ký bán toàn bộ 607.500 cổ phiếu APG (4,49%); bà Nghiêm Thuận Ánh, con bà Phượng đăng ký bán hết 882.500 cổ phiếu (6,52%).

Trước đó, ông Nguyễn Cương, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã đăng ký bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu APG nhưng không bán được cổ phiếu nào do chưa đạt mức giá kỳ vọng.

Được biết, mới đây cổ đông APG đã thông qua việc rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, chấm dứt tư cách thành viên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu APG đóng cửa ở mức 3.100 đồng/cổ phiếu.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: