Hàng T3 đang xả, giá giảm diện rộng, thanh khoản tăng vọt
Kim Phong
23/07/2021, 12:03
Cơ hội có lợi nhuận T+3 chắc chắn đầu tiên trong nhịp giảm này đã được các nhà đầu cơ ngắn hạn tận dụng. Lực chốt lời xuất hiện rất sớm và gây sức ép đáng kể trên toàn thị trường...
Thị trường rực lửa trong ngày T+3 có lãi.
Cơ hội có lợi nhuận T 3 chắc chắn đầu tiên trong nhịp giảm này đã được các nhà đầu cơ ngắn hạn tận dụng. Lực chốt lời xuất hiện rất sớm và gây sức ép đáng kể trên toàn thị trường.
VN-Index sụt giảm ngay khi mở cửa, mất 0,6% tương đương gần 9 điểm. Lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện sớm báo hiệu một phiên giao dịch vất vả, khi không chỉ nhà đầu tư bắt đáy canh me giá mà còn rất nhiều nhà đầu tư mắc kẹt đang chờ được “giải cứu”.
Không mấy bất ngờ, cổ phiếu ngân hàng là những mã bị tác động rất mạnh. Vài mã ngân hàng đầu phiên còn có thêm một nhịp tăng khá tốt nữa như HDB tăng 1,24%, BID tăng 1,22%, cá biệt STB tăng kịch trần. Đó là cơ hội để nhà đầu tư chốt lời.
STB đang là cổ phiếu mạnh nhất nhóm này, kết phiên sáng vẫn còn tăng 4,46%. Tuy vậy từ ngưỡng trần 29.950 đồng tới chốt phiên sáng còn 29.250 đồng cũng là bước lùi hơn 2,3%. Kể cả với giá hiện tại thì STB cũng đem về lợi nhuận T 3 khoảng 4%, còn biên độ tối đa (chênh lệch thấp nhất, cao nhất T 3) tới trên 10%.
STB cũng là cổ phiếu thu hút dòng tiền vào lớn nhất thị trường, đột biến so với chính nó cũng như các mã ngân hàng nói chung. Khoảng 45,9 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng tương đương 1.343 tỷ đồng.
Trường hợp của STB là cá biệt, các mã ngân hàng khác đều bị xả đến mức đỏ. HDB tăng 0,15% chỉ là nhờ giao dịch cuối cùng trước khi tạm nghỉ trưa. Những mã lớn đều giảm rất sâu: VCB giảm 1,89%, CTG giảm 1,04%, TCB giảm 1,57%, MBB giảm 0,71%, TPB giảm 1,9%, ACB giảm 1,2%...
Rổ VN30 chốt phiên sáng chỉ có 6 mã tăng/22 mã giảm, trong khi đầu phiên có 19 mã tăng/8 mã giảm. Chỉ số này đang giảm 0,66%. Ngoài STB, giao dịch đáng chú ý khác trong rổ VN30 là FPT. Kết quả kinh doanh có thể là động lực giúp mã này đột biến thanh khoản lên mức 4,34 triệu cổ tương đương 395,8 tỷ đồng. FPT có lúc bùng nổ tăng 3,91% so với tham chiếu nhưng đến cuối phiên sáng co lại còn tăng 2,24%.
Ngoài hai cổ phiếu STB và FPT, các blue-chips nhìn chung là yếu. Giá không chỉ giảm áp đảo mà thanh khoản cũng tăng lên. Giao dịch tại nhóm Vn30 sáng nay tăng 61% so với sáng hôm qua, đạt 5.907 tỷ đồng. Đây là biểu hiện khá rõ của áp lực bán gia tăng khi đẩy giá tất cả các mã quay đầu (dù vài mã vẫn trên tham chiếu) bằng thanh khoản cao. Lúc đạt đỉnh đầu phiên, VN30-Index cũng tăng 0,14% so với tham chiếu.
VN-Index có một thoáng tăng giá trong sáng nay.
Chỉ số VN-Index cũng thể hiện biến động tương tự như rổ VN30. Chỉ số này đạt đỉnh khoảng 9h32 và trên tham chiếu 0,15%. Khi đó độ rộng tương đối tích cực với 155 mã tăng/127 mã giảm. Tuy nhiên độ rộng co lại nhanh chóng và trong lần thứ 2 chỉ số nỗ lực quay về sát tham chiếu lúc 10h37, độ rộng chỉ là 138 mã tăng/237 mã giảm. Điều này thể hiện khả năng phục hồi ở cổ phiếu là kém. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 0,65% tương đương 8,35 điểm và chỉ có 102 mã tăng/247 mã giảm. Khoảng 130 cổ phiếu trên sàn này đang giảm hơn 1% giá trị.
Với độ rộng quá hẹp như vậy, hầu hết các mã đi ngược dòng chỉ là cổ phiếu cá biệt, không mang tính nhóm ngành. ILB, DGC, VIX, CSV, GIL, SJS, BTP là những mã hiếm hoi đang tăng trên 3% với thanh khoản khá ổn. Những nhóm cổ phiếu có tính thị trường cao như ngân hàng, chứng khoán, thép đều đang rớt giá thảm.
Lực xả T 3 mạnh đẩy thanh khoản chung hai sàn lên 11.591 tỷ đồng, tăng gần 31% so với phiên trước. Mặt xấu là đã xuất hiện lực bán lớn và đẩy giá giảm khá mạnh. Mặt tốt là nhà đầu tư T 3 đang giảm tải khối lượng cổ phiếu mắc kẹt. Dĩ nhiên trừ phi thanh khoản còn đủ dư địa mới có thể hấp thụ khối lượng này và đưa giá lên cao hơn, bắt đầu một vòng T 3 mới.
Khối ngoại sáng nay mua ròng 193,7 tỷ đồng trên sàn HoSE tập trung vào MSB (129,3 tỷ), DGC (71,7 tỷ), VNM (64,3 tỷ). Phía bán ròng không có mã nào vượt quá được 20 tỷ đồng. Tổng giá trị bán hiện chỉ khoảng 424 tỷ đồng, khá thấp.
VN-Index sẽ giằng co mạnh tại vùng 1.296 - 1.305 điểm
21:56, 22/07/2021
Thị trường khởi sắc, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 516 tỷ đồng
Một quỹ nội sau khi chốt lời 33% từ đầu năm lên tiếng cảnh báo thị trường rủi ro
Trong bối cảnh thị trường được nhận định rủi ro gia tăng, quỹ đầu tư SGI Capital đã nâng dần tỷ trọng tiền mặt sau một thời gian giải ngân.
Blog chứng khoán: Rung mạnh kích thích cầu bắt đáy
Một nhịp ép mạnh trong sáng nay đã đẩy thanh khoản lên khá cao, phát lộ lực cầu chờ giá thấp. Khả năng kích thích hưng phấn nâng giá mua lên sau đó là một tín hiệu tốt.
Tâm lý mạnh mẽ, cầu nâng giá kéo cổ phiếu lũ lượt đảo chiều
Hiệu ứng kéo trụ tiếp tục tạo được sức lan tỏa tốt hơn trong phiên chiều nay, bất chấp thanh khoản thực ra là giảm mạnh. Tuy tiền vào mua ít hơn nhưng lại chấp nhận đuổi giá, giúp mặt bằng cổ phiếu cải thiện.
Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh
ABS đã đề xuất mua vào đối với nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Hiện tại không ưu tiên mua mới thêm đối với nhóm này khi chưa có điều chỉnh ngắn hạn.
Kafi hoàn thành tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược
Ngày 10/9 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: