
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 13/12/2025
Diệp Vũ
02/02/2017, 00:52
“Chúng tôi đã mua ròng 12 tỷ USD cổ phiếu phổ thông kể từ cuộc bầu cử”, Buffett cho biết
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã mạnh tay mua vào cổ phiếu kể từ khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/11 năm ngoái.
“Chúng tôi đã mua ròng 12 tỷ USD cổ phiếu phổ thông kể từ cuộc bầu cử”, hãng tin Bloomberg dẫn lời Buffett cho biết. Tuy nhiên, vị tỷ phú không nói cụ thể tập đoàn Berkshire Hathaway của ông đã mua vào những cổ phiếu nào.
Việc mua ròng cổ phiếu với quy mô như vậy cho thấy sự gia tăng hoạt động mạnh mẽ của Berkshire, tập đoàn có trụ sở ở thành phố Omaha, bang Nebraska.
Trong suốt 9 tháng đầu năm ngoái, Berkshire mua vào khoảng 5,2 tỷ USD cổ phiếu và bán ra số cổ phiếu trị giá khoảng 20 tỷ USD - theo một tài liệu đăng trên sàn giao dịch chứng khoán. Năm 2015, tập đoàn này mua ròng khoảng 10 tỷ USD cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống. Giới đầu tư tin rằng các chính sách của ông Trump, một người theo Đảng Cộng hòa, sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Tuy nhiên, tâm lý lạc quan này đã giảm sút phần nào sau khi ông Trump các ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cấm nhập cảnh tạm thời đối với người tị nạn và công dân 7 nước Hồi giáo. Các sắc lệnh này của tân Tổng thống Mỹ khiến thị trường lo ngại rằng chính quyền mới sẽ theo đuổi những chính sách biệt lập mà không tập trung vào việc kích cầu nền kinh tế.
Trao đổi với người dẫn chương trình Charlie Rose của Bloomberg, Buffett nói ông nghi ngờ về việc nước Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 4% mỗi năm như ông Trump từng tuyên bố.
“Mức tăng đó hơi cao”, người được mệnh danh là “nhà tiên tri xứ Omaha” nhận xét. “Tăng trưởng 2% đã là thần kỳ rồi”.
Năm 2016, kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,6%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2011.
Khi được hỏi vì sao Berkshire mua cổ phiếu mạnh đến vậy sau khi Trump trúng cử, Buffett trả lời: “Đó phần lớn là do quyết định của tôi”.
Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Buffett ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, chính chiến thắng của ông Trump đã đem lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư huyền thoại, ít nhất là trước mắt.
Theo ước tính của tạp chí Forbes, Buffett đã “kiếm” được 12 tỷ USD trong năm 2016. Nhờ tài sản tăng mạnh lên mức khoảng 74 tỷ USD, Buffett giành lại vị trí người giàu thứ nhì thế giới.
Forbes cho biết, từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến kết thúc năm 2016, giá cổ phiếu Berkshire tăng 11,5%. Tính chung, 65% mức tăng trưởng tài sản của Buffett trong năm 2016 có được từ sau cuộc bầu cử này.
Theo số liệu được công bố mới nhất, tính đến ngày 30/9/2016, Berkshire nắm giữ danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 102,5 tỷ USD.
Trong tuần này, giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại, sau khi Fed tiếp tục hạ lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn cho năm 2026. Trung Quốc lần đầu ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa vượt 1 nghìn tỷ USD...
Nga đã chính thức đệ đơn kiện Euroclear, một tổ chức lưu ký có trụ sở tại Brussels, lên tòa án ở Moscow với mục đích đòi bồi thường thiệt hại do việc đóng băng tài sản dự trữ của Nga...
Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), dân số Đức có thể giảm gần 10 triệu người, xuống còn khoảng 75 triệu người vào năm 2070, trong bối cảnh quá trình già hóa dân số tại nước này tăng tốc...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: