Hơn 11.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2
Thanh Xuân
05/08/2021, 18:42
Cả nước có hơn 11.000 thí sinh của 39 tỉnh, thành phố đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại 13 hội đồng thi. Đây là những thí sinh không thể dự thi đợt 1 vào các ngày 7-8/7 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...
Ảnh minh họa.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 5/8 những thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ làm thủ tục dự thi và bắt đầu môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian 120 phút, vào sáng ngày 6/8.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết có hơn 11.000 thí sinh của 39 tỉnh, thành phố đăng ký dự thi. Cả nước có 13 Hội đồng thi đặt tại các tỉnh: Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đồng Nai.
Đáng chú ý, Bắc Giang là tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đợt này đông nhất, tính đến ngày 3/8, với 3.106 em. Trong đó, 51 thí sinh là của 7 tỉnh khác gửi sang, gồm: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tới nay, các địa phương gửi thí sinh dự thi và địa phương tiếp nhận thí sinh đều có sự phối hợp chặt chẽ để bố trí xe đưa, đón, chỗ ăn, ở và tổ chức thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em trong những ngày thi.
Tại buổi họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo thi các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, An Giang, Tiền Giang để kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết:
“Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT tuy số lượng thí sinh ít nhưng đòi hỏi tính công bằng rất cao. Chúng ta không vì ít thí sinh mà lơ là chủ quan. Đợt thi này, ngoài việc phải tiếp tục đảm bảo mục tiêu kép là an toàn Quy chế, an toàn phòng dịch thì có thêm mục tiêu quan trọng nữa là công bằng và cân bằng giữa 2 đợt thi”.
Ngoài ra, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc tổ chức kỳ thi năm nay là “tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh”. Do đó các Hội đồng thi cũng như địa phương có thí sinh đăng ký dự thi rà soát lần nữa danh sách thí sinh dự thi, thí sinh có nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp THPT, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây thiệt thòi cho các em.
Đối với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc vướng mắc trong đi lại, ăn ở, cần được hỗ trợ kịp thời để đảm bảo không thí sinh nào vì điều kiện khó mà không thể dự thi"
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Hội đồng thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc các nội dung này tới thành viên trong Hội đồng.
Hiện nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 vẫn diễn ra trong hoàn cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp tại nhiều địa phương. Do đó, công tác phòng, chống dịch được đặc biệt chú trọng.
Cụ thể, công tác về nhân sự, cơ sở vật chất phải đảm bảo quy chế. Những địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bố trí phòng thi, điểm thi đúng quy định. Đồng thời phải có phòng thi dự phòng cho đối tượng có dấu hiệu dịch tễ sốt, ho...
Hội đồng thi của tỉnh đang thực hiện giãn cách bố trí điểm thi dự phòng đặt tại địa phương có đặt điểm thi chính thức để sẵn sàng “kích hoạt” trong trường hợp điểm thi chính thức không thể tổ chức thi.
Ngoài ra trong đợt thi thứ 2, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Đặc biệt có cán bộ làm thi được tiêm vaccine mũi 1. Bên cạnh đó, công tác phun khử khuẩn, nguyên tắc 5K cũng được thực hiện triệt để…
Ở một số địa phương có đăng ký thi đợt 2 đã tổ chức cho thí sinh và những người tham gia làm thi thực hiện nguyên tắc “3 tại chỗ” - ăn, nghỉ, thi tại điểm thi từ ngày làm thủ tục đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng.
Lịch thi đợt 2 cụ thể như sau:
TP.HCM: Đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 3.234 thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2
23:05, 22/07/2021
Hà Nội: 167 thí sinh diện F0, F1, F2 và ở trong vùng giãn cách xã hội sẽ dự thi đợt 2
15:07, 07/07/2021
Cả nước có 11.551 thí sinh dự kiến thi đợt 2 do ảnh hưởng bởi Covid-19
Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão
Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.
Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội
Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...
Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến
Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.
Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp
Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.
Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất
Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: