Ở A Lưới hay Nam Đông, Huế, thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ: núi rừng xanh thẳm, thác suối trong lành, những bản làng vẫn lưu giữ điệu cồng chiêng và tấm thổ cẩm Dèng. Chính những giá trị này khiến các xã miền núi được định hướng trở thành điểm nhấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của Huế.
Những năm qua, một số hộ dân đã mở homestay, du khách được trải nghiệm làm rẫy, dệt vải, thưởng thức ẩm thực bản địa. Người dân địa phương bắt đầu có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, thay vì chỉ trông vào nương rẫy.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho rằng du lịch cộng đồng ở Huế vẫn mới ở giai đoạn khởi đầu. Chúng ta đã có mô hình, nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa đủ khác biệt để giữ chân du khách. Điều quan trọng là phải xây dựng được chuỗi giá trị, trong đó người dân đóng vai trò trung tâm, còn doanh nghiệp chịu trách nhiệm kết nối thị trường.
Thực tế cho thấy sản phẩm du lịch miền núi Huế vẫn thiếu sự hấp dẫn. Tour tuyến chưa rõ ràng, liên kết giữa các điểm đến còn rời rạc. Nhiều dịch vụ mới dừng ở mức trải nghiệm bề mặt, chưa khắc họa được chiều sâu văn hóa.
Đại diện một công ty lữ hành tại Huế thẳng thắn: Chúng tôi từng đưa đoàn khách quốc tế lên A Lưới, họ rất thích cảnh quan nhưng thời gian lưu trú ngắn vì thiếu dịch vụ bổ trợ. Nếu có thêm hoạt động buổi tối, ví dụ biểu diễn cồng chiêng hay trải nghiệm ẩm thực bản địa gắn với sinh hoạt cộng đồng du khách sẽ ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.
Vấn đề nhân lực cũng nổi lên. Người dân có sự nhiệt tình nhưng còn thiếu kỹ năng đón tiếp, ngoại ngữ hạn chế, dẫn đến trải nghiệm chưa trọn vẹn. Điều này đòi hỏi phải có các chương trình đào tạo thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của từng cộng đồng.
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm đề nghị cần có một kế hoạch đầu tư hạ tầng cơ bản cho các điểm đến miền núi, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp khai thác các sản phẩm du lịch gắn với tài nguyên bản địa. Chúng ta không nên biến bản làng thành khu du lịch thương mại mà giá trị lớn nhất chính là sự chân thực trong đời sống của cộng đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng là một trong những trụ cột của chiến lược du lịch bền vững của Huế. Theo ông, muốn thành công cần có sự hợp lực của ba phía: chính quyền tạo hành lang chính sách, doanh nghiệp tổ chức và dẫn dắt thị trường, người dân giữ gìn và phát huy bản sắc địa phương.
Doanh nghiệp lữ hành cũng bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài. Đại diện một công ty du lịch cho rằng doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng tour tuyến, đầu tư cơ sở vật chất, nhưng quan trọng nhất là sự gắn kết. Nếu cộng đồng chủ động tham gia, cùng làm dịch vụ, cùng hưởng lợi thì sản phẩm mới bền vững.
Sở Du lịch Huế đang nghiên cứu triển khai các gói hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho người dân, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp xây dựng những sản phẩm trải nghiệm cụ thể, như du lịch thác suối kết hợp nghỉ dưỡng, tour văn hóa bản làng, hay ẩm thực miền sơn cước. Đây sẽ là những hạt nhân để hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, gắn với từng địa phương.
Khi ngày càng nhiều du khách sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để có thể đưa thú cưng đồng hành cùng mình trong các chuyến đi, một mảng thị trường vốn ít được chú ý trong ngành du lịch đang bắt đầu thu hút sự quan tâm từ công nghệ, dịch vụ cao cấp và các quỹ đầu tư mạo hiểm...
Vừa qua, 111 thí sinh Miss World 2026 đã đến Khánh Hòa tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm và giao lưu. Qua đó, các thí sinh khám phá điểm đến, di sản, làng nghề, văn hóa truyền thống và cảnh quan biển đảo…
Mức giá trung bình hàng ngày (ADR) của phân khúc khách sạn cao cấp tăng 13,4% giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Đây không chỉ là con số tăng trưởng đơn thuần mà cho thấy một bước chuyển mang tính cấu trúc của thị trường du lịch Việt Nam…
Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành gần 64% kế hoạch năm 2026. Trong đó, Trung Quốc và Hàn đón tổng cộng khoảng 6,3 triệu lượt khách, tương đương 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam...
Marathon đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thể thao. Tại nhiều điểm đến, những giải chạy lớn trở thành một phần của “kinh tế sự kiện”, góp phần thu hút du khách và tạo thêm động lực cho các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận tải, du lịch…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.