09:56 06/12/2015

IS nhận thủ phạm vụ xả súng ở Mỹ là “cảm tình viên”

Diệp Vũ

Đây có thể là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Mỹ liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan kể từ vụ 11/9

Người dân thành phố San Bernadino thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng hôm 2/12 - Ảnh: Reuters.<br>
Người dân thành phố San Bernadino thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng hôm 2/12 - Ảnh: Reuters.<br>
Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 5/12 tuyên bố cặp vợ chồng gây ra vụ xả súng khiến 14 người chết ở Mỹ cách đây ít hôm là “cảm tình viên” của nhóm này.

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nói vụ tấn công là một “hành động khủng bố”.

Theo tin từ Reuters, tuyên bố trên được IS đưa ra trong một chương trình radio trên mạng Internet. Trước đó 3 ngày, cặp đôi Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, và Tashfeen Malik, 29 tuổi đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một buổi tiệc ở thành phố San Bernadio cách Los Angeles 100 km về phía Đông.

Cả hai thủ phạm vụ xả súng đã chết vài giờ sau đó trong một cuộc đấu súng với cảnh sát.

FBI ngày 4/12 nói Malik và Farook có thể đã “lấy cảm hứng” từ IS để thực hiện vụ tấn công, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ xả súng được chỉ đạo bởi IS, hay IS có biết hai kẻ này là ai hay không. Buổi tiệc mà cặp vợ chồng này tấn công hôm 2/12 là buổi tiệc của một cơ quan địa phương mà Farook làm việc.

Nếu đúng vụ tấn công này có liên quan đến phiến quân Hồi giáo, thì đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Mỹ liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan kể từ vụ khủng bố 11/9/2001.

“Cách đây mấy hôm, hai cảm tình viên của IS đã thực hiện vụ tấn công ở San Bernadino, California”, IS tuyên bố trên kênh phát thanh trực tuyến al-Bayal.

Một bản tiếng Anh của chương trình phát thanh này được tung lên mạng sau đó gọi những kẻ tấn công là “chiến binh” IS, thay vì “cảm tình viên” như bản tiếng Arab công bố trước đó. Hiện chưa rõ bản tiếng Anh đã đưa thông tin đính chính, hay có sự thiếu đồng nhất giữa hai chương trình.

Tuyên bố này của IS được đưa ra chỉ một ngày sau khi mạng xã hội Facebook xác nhận đã có nội dung ca ngợi IS tung lên mạng này gần thời điểm xảy ra vụ xả súng. Những nội dung này được đưa lên một tài khoản Facebook do Malik lập dưới một cái tên giả. Tuy nhiên, không rõ liệu những nội dung này là do Malik đưa lên hay do một ai đó truy cập vào tài khoản này.

CNN và một số hãng tin lớn đưa tin nói rằng những nội dung đưa lên trang Facebook của Malik bao gồm lời thề trung thành với thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/12 tuyên bố các nhà điều tra liên bang sẽ tìm ra động cơ khiến Malik và Farook, cặp đôi gốc Pakistan, thực hiện vụ tấn công.

“Chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta vững vàng. Và chúng ta sẽ không sợ hãi”, ông Obama nói.