Đây là một phần trong sáng kiến kéo dài 1 thập kỷ nhằm hỗ trợ và cấp vốn lên tới 1,5 nghìn tỷ USD cho các ngành công nghiệp mà ngân hàng này xác định là thiết yếu.
Động thái này được xem như một sự hưởng ứng đối với chính sách "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump, mặc dù không có sự liên hệ trực tiếp nào được công bố giữa JPMorgan Chase và chính quyền ông Trump.
Theo tờ báo Financial Times, CEO Jamie Dimon của JPMorgan ngày 13/10 nhận định Mỹ đã trở nên quá phụ thuộc vào các nguồn cung không đáng tin cậy về khoáng sản, sản phẩm và sản xuất quan trọng, đồng thời cho rằng sức mạnh Mỹ là điều cần thiết để đảm bảo an ninh toàn cầu. Theo ông Dimon, nếu nước Mỹ không mạnh, sẽ không có an ninh toàn cầu.
Kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD nói trên của JPMorgan sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực giữ vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia và hạ tầng, gồm chuỗi cung ứng và sản xuất tiên tiến, quốc phòng và hàng không vũ trụ, sự độc lập và vững vàng về năng lượng, và công nghệ tiên tiến và chiến lược.
Số tiền 10 tỷ USD sẽ được đầu tư trực tiếp vào các công ty tại Mỹ, chủ yếu dưới hình thức thâu tóm cổ phần và vốn mạo hiểm. Ông Dimon khẳng định rằng đây không phải là hoạt động từ thiện mà hoàn toàn mang tính thương mại, với mục tiêu tìm kiếm cơ hội mới trên toàn nước Mỹ và có thể là trên toàn thế giới.
Về mục tiêu 1,5 nghìn tỷ USD, JPMorgan cho biết đã lên kế hoạch để tạo điều kiện và cấp vốn số tiền 1 nghìn tỷ USD trong 1 thập kỷ tới để hỗ trợ khách hàng trong những ngành công nghiệp quan trọng, đồng thời có ý định tăng con số đó thêm 50% lên 1,5 nghìn tỷ USD.
Để đạt được mục tiêu này, JPMorgan dự định tuyển dụng thêm nhiều nhân viên ngân hàng và thành lập một lực lượng tư vấn bên ngoài bao gồm các chuyên gia từ cả khu vực công và tư nhân.
Mặc dù không đề cập trực tiếp đến ông Trump và ông Dimon cũng cho biết ông không nói chuyện với bất kỳ ai trong Chính phủ Mỹ, mục tiêu mà JPMorgan có thể sẽ thu hút sự quan tâm của Nhà Trắng. Kế hoạch của ngân hàng này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp khoáng sản đất hiếm, một lĩnh vực đã mang lại lợi thế cho Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.
Trước đây, JPMorgan đã từng đặt ra các mục tiêu cấp vốn quy mô lớn phù hợp với chính sách của Chính phủ Mỹ. Năm 2021, ngân hàng này tuyên bố dự định cấp vốn hơn 2,5 nghìn tỷ USD trong 10 năm để thúc đẩy các giải pháp giải quyết biến đổi khí hậu.
Giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, động thái của JPMorgan được xem như một cách tổ chức các hoạt động của nhà băng này xung quanh lợi ích quốc gia. Tuyên bố về kế hoạch đầu tư được đưa ra sau khi Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc nhằm đáp trả việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
CEO Dimon là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thị trường tài chính Mỹ và thường xuyên thể hiện tinh thần yêu nước trong các phát biểu của mình. Kế hoạch mà JPMorgan mới công bố được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đang được đón nhận tích cực bởi các doanh nghiệp lớn của nước này.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.