Ngày 6/10, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị thường niên IMF/WB 2009 chính thức khai mạc. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IMF và WB giữ vai trò chủ trì hội nghị.
Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (IMF/WB 2009) được tổ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp nên đặc biệt thu hút quan tâm của cộng đồng tài chính thế giới. Hội nghị đã quy tụ 15 nghìn đại biểu, gồm các thống đốc, bộ trưởng tài chính, đại diện các tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các ngân hàng thương mại tham dự.
Một trong những chủ đề nóng hổi được đề cập tại hội nghị lần này là giải quyết khủng hoảng thị trường tài chính, suy thoái toàn cầu và các đối sách ngắn hạn. Trong đó, IMF đóng vai trò dẫn dắt thực thi hành động ứng phó, hỗ trợ bổ sung vốn cho các nước trên thế giới; trong khi WB nỗ lực nhằm giảm thiểu các tác động của cuộc khủng hoảng với các nước nghèo nhưng vẫn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Theo đó, nhóm Ngân hàng Thế giới (WB Group) đã có sáng kiến hỗ trợ cho đối tượng dễ tổn thương (người nghèo) thông qua đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ lên tới 8 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn, tài trợ thương mại và phát triển kinh tế khu vực tư nhân và triển khai chương trình đầu tư tài sản, phục hồi cơ sở hạ tầng cung cấp một lượng vốn 45 tỷ USD cho vay trong 3 năm tới nhằm tạo công ăn việc làm.
Đặc biệt, trong bài diễn văn khai mạc, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động tư vấn và hỗ trợ tài chính của IMF khi đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực ứng phó hỗ trợ phục hồi kinh tế, có công đầu trong việc xây dựng một gói kích thích tài khoá quy mô toàn cầu trị giá 2% GDP; đồng thời thay đổi cách thức tư vấn chính sách phù hợp với hoàn cảch từng quốc gia.
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ Việt Nam: “Chính sách phù hợp của IMF là cực kỳ quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô là IMF đã tập hợp được các nước thành viên xung quanh mình, Việt Nam hoan nghênh sự cam kết của các nước thành viên về việc tăng đáng kể nguồn vốn cho IMF”.
Theo Chủ tịch Hội đồng Thống đốc, từ cuộc khủng hoảng này, vai trò của IMF và WB cần phải hướng tới những hành động mang ý nghĩa dài hạn, bởi sự phục hồi trước cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái toàn cầu và tầm ảnh hưởng lan toả ngày càng rộng lớn về kinh tế - xã hội chưa phải là đoạn kết của câu chuyện nói trên.
Do đó, ngoài việc trả lại nguyên trạng như trước đây, hai tổ chức nói trên cần hành động mạnh mẽ, thực hiện trách nhiệm tập thể một cách lâu dài nhằm: đảm bảo tăng trưởng bền vững, có sự cân đối lại; tăng cường hệ thống tài chính quốc tế và nâng cao vai trò giám sát...
Một điều rất tự hào tại Hội nghị thường niên IMF/WB 2009 là hình ảnh của Việt Nam được nâng cao thêm một vị thế mới, không chỉ vì lần đầu tiên, Việt Nam giữ vai trò điều hành hội nghị trên cương vị chủ tịch Hội đồng Thống đốc và dư âm lan tỏa bởi 15 nghìn đại biểu tham dự cũng như truyền hình khắp thế giới.
Điều quan trọng hơn ở đây, mặc dù thế giới vẫn tiếp tục nóng bỏng với khủng hoảng tài chính thì hệ thống tài chính - tiền tệ của Việt Nam vẫn hoàn thành đa mục tiêu: duy trì ổn định để hỗ trợ tăng trưởng, kìm chế lạm phát đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Cũng theo đánh giá của các đại biểu, đặc biệt là các đại biểu đến từ khu vực Đông Nam Á, thông qua hội nghị thường niên IMF/WB những năm gần đây, Việt Nam được biết đến như một thành viên năng động, tích cực trong khối ASEAN.
Đặc biệt, tại thời điểm khủng hoảng và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, Việt Nam được các nước đánh giá cao khi vừa có những giải pháp chống suy giảm kinh tế, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, vừa linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa.
Thay mặt cho cộng đồng Thống đốc trên toàn thế giới, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IMF/WB, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh: “Năm nay là một năm đầy thách thức kèm theo những rủi ro tiềm ẩn về kinh tế và tài chính trải rộng trên quy mô toàn cầu. Chính phủ các nước đã phải chèo lái vượt qua những vùng miền chưa từng biết tới và nhiều trong số các nước này giờ đây đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, suy thoái toàn cầu chưa hẳn đã kết thúc, vì thế chúng ta không thể giảm bớt những nỗ lực ứng phó chung mang tính tập thể trước những thách thức có thể làm cho chúng ta nản chí. Chúng tôi hối thúc WB và IMF cần tiếp tục vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong nỗ lực đa phương chưa từng có tiền lệ này”.