"Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025" lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, với sự tham dự của Ngài Marco della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam; Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Ý tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cùng hơn 50 khách mời là lãnh đạo sở, ban, ngành đại diện doanh nghiệp, tổ chức địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Ý.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Michele D’Ercole, Chủ tịch ICHAM, cho biết quyết định chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức Italian Expo không phải là ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn có chủ đích và mang tính chiến lược. Đà Nẵng không chỉ là một thành phố biển xinh đẹp đang phát triển mạnh mẽ; đây còn là cửa ngõ chiến lược then chốt của toàn vùng miền Trung Việt Nam.
Nói về ý nghĩa của chuỗi sự kiện, Ngài Marco della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam, chia sẻ: "Những sự kiện như thế này nhắc chúng ta rằng ngoại giao không chỉ diễn ra qua các kênh chính thức; nó còn được nuôi dưỡng bằng kết nối giữa con người, sự trân quý văn hoá và sự hợp tác giữa doanh nhân, nghệ sĩ và cộng đồng. ‘Italian Days’ chính là ngoại giao được hiện thực hoá: thúc đẩy thương mại, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ đối tác bền vững lâu dài".
Còn Phó Chủ tịch UBND hành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu thì khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng rằng, Những Ngày Ý và Triển lãm sản phẩm Ý tại Đà Nẵng sẽ là bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và đầu tư, vừa tạo không gian giao lưu, hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, vừa giúp công chúng khám phá sâu hơn văn hoá và phong cách sống Ý".
Trong chuỗi sự kiện, hoạt động trọng tâm là triển lãm sản phẩm Ý “Italian Expo” - một triển lãm đa ngành về công nghệ và sản phẩm Ý, kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hoá. thu hút hơn 40 doanh nghiệp đến từ Ý, cùng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
Chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025” được thiết kế như một trải nghiệm tổng thể, nơi triển lãm “Italian Expo” giữ vai trò điểm nhấn trung tâm—kết nối liền mạch giữa trưng bày sản phẩm – công nghệ, chương trình kết nối B2B, và các phiên hội thảo chuyên ngành.
Song song là các hoạt động văn hoá – ẩm thực – âm nhạc Ý và triển lãm ảnh về tinh thần hữu nghị Việt – Ý, vừa tạo không gian giao lưu – hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, vừa giúp công chúng khám phá sâu hơn văn hoá và phong cách sống Ý.
Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu Việt – Ý tham quan khu trưng bày của hơn 40 doanh nghiệp Ý, bao gồm 05 nhóm lĩnh vực trọng điểm: Phong cách sống & thiết kế nội thất; Công nghệ năng lượng, điện, nước; Máy móc – thiết bị & giải pháp xây dựng; Thực phẩm & đồ uống; Giáo dục & dịch vụ.
Chuỗi sự kiện mở cửa miễn phí, diễn ra từ 06 – 08/11/2025 tại APEC Park (Đà Nẵng), nhằm phục vụ đông đảo các doanh nghiệp và công chúng.
Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, tọa đàm “Hợp tác Ý – Thành phố Đà Nẵng” trong phiên khai mạc tập trung vào 4 trụ cột hợp tác giữa các địa phương Ý và TP. Đà Nẵng: giáo dục; văn hoá – ngoại giao nhân dân; và hợp tác kinh tế.
Tại đây, Hiệp hội Thương mại Ý tại Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ với Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam – Ý; cũng như hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp Đà Nẵng và các dự án đầu tư tại thị trường Ý.
Dù đối mặt với nhiều thách thức, các khu và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt mức tăng trưởng cả về lượng khách lẫn doanh thu, trong đó thành phố Sầm Sơn tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào kết quả chung của toàn tỉnh...
Nửa đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ việc mở rộng không gian phát triển, liên kết vùng và điều chỉnh chất lượng dịch vụ. Báo cáo số liệu cho thấy sự gia tăng ở cả thị trường khách nội địa và quốc tế, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng quy hoạch của địa phương...
Sáu tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 18,01 triệu lượt khách, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,64 triệu lượt, khách nội địa đạt 13,37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 74,23 nghìn tỷ đồng...
Mới đây, Thái Lan được xếp hạng là quốc gia tốt nhất châu Á và thứ 9 trên toàn cầu về “điểm đến nghỉ hưu” trong Chỉ số Nghỉ hưu Toàn cầu năm 2026. Đây là xếp hạng do International Living, cơ quan truyền thông Mỹ chuyên về sinh sống ở nước ngoài, thực hiện…
Làn sóng du khách Nga trở lại đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các nền tảng AdTech ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xem là công cụ giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu bản địa, thấu hiểu hành vi số để tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.