
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Song Hà
22/09/2016, 11:09
Những lùm xùm xung quanh dự án Mường Thanh Khánh Hòa xem chừng chưa thể có lời kết khi địa phương này khẳng định chủ đầu tư đã sai phạm
“Sở Xây dựng Khánh Hòa đã tham mưu cho UBND tỉnh trả lời Thanh tra Bộ Xây dựng theo hướng sẽ hủy giấy phép xây dựng đối với dự án tổ hợp căn hộ - khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa do chủ đầu tư đã vi phạm nhiều quy định”.
Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, ông Lê Văn Dẽ tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 21/9, nhằm thông tin xung quanh dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa, đang có nhiều ý kiến trái chiều hiện nay.
Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở xây dựng Khánh Hòa cho hay, qua quá trình thanh kiểm tra tại dự án, chủ đầu tư dự án nói trên là Xí nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) đã không thực hiện đúng cam kết, không hợp tác với cơ quan quản lý địa phương.
Theo ông Dẽ, sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo thực hiện đúng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 hồi tháng 12/2015, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp mời chủ đầu tư để yêu cầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, đề nghị doanh nghiệp làm lại hồ sơ để thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đã được cấp giấy phép 47 tầng thành 40 tầng.
Đến ngày 9/3/2016, chủ đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng, khẳng định đơn vị đã dừng thi công đến tầng 40 và sẽ tháo dỡ phần thép dư trên tầng 40 để chờ điều chỉnh thiết kế, đề nghị tỉnh và Sở tạo điều kiện để tiếp tục thi công, hoàn thiện từ móng đến tầng 39.
“Thế nhưng, từ tháng 8, họ bắt đầu xây đến tầng 42. Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và liên tục có văn bản nhưng họ không hợp tác. Sở mời đến họp, chủ đầu tư không ký biên bản. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, chủ đầu tư khóa cổng, không cho đoàn vào”, ông Dẽ nói.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết theo quy định pháp luật, nếu sau 10 ngày kể từ khi ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng, chủ đầu tư không nộp lại giấy phép cũ thì Sở sẽ ra quyết định hủy giấy phép.
Cụ thể là Quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình Mường Thanh Khánh Hòa đã được Sở Xây dựng tỉnh này ban hành từ ngày 9/9, đến nay đã 11 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa nộp lại giấy phép xây dựng.
Liên quan đến việc chủ đầu tư cho rằng hiện nay doanh nghiệp đã huy động vốn, ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với hơn 300 khách hàng tại các căn hộ từ tầng 41 - 47 của dự án, ông Trần Quang Bửu, Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, khẳng định việc huy động vốn của Mường Thanh Khánh Hòa là không hợp pháp.
Bởi theo Nghị định 71/2010 của Chính phủ và Thông tư số 16/2010 của Bộ Xây dựng, quy định chủ đầu tư chỉ được mua bán và huy động vốn sau khi đã thi công xong phần móng và khi huy động vốn phải thông báo cho Sở Xây dựng trước 15 ngày.
Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm 2014, công trình mới thi công phần móng và Sở Xây dựng không nhận được thông báo từ chủ đầu tư về việc huy động vốn. Sở nhiều lần có văn bản đề nghị dừng ngay việc mua bán, huy động vốn, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào của chủ dự án.
Đại diện Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định, hiện cơ quan này đang tập hợp các hồ sơ tài liệu liên quan để UBND tỉnh trả lời Thanh tra Bộ Xây dựng. Cùng với đó, tỉnh cũng đã cắt cử lực lượng đến hiện trường nhằm “phong tỏa” các xe chở vật liệu vào công trình sau nhiều nỗ lực ngăn chặn bất thành.
Trước đó, sau khi nhận được kiến nghị của Tập đoàn Mường Thanh, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu tỉnh Khánh Hòa không “làm khó” chủ đầu tư dự án nói trên, do xem xét thấy doanh nghiệp này được cấp phép xây 47 tầng từ năm 2015.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về chính sách tạm cư, để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất…
Với quy mô hơn 69 ha và tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, Cụm công nghiệp Kim Thái vừa được khởi công tại xã Vụ Bản được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động.
Phản hồi ý kiến của cử tri Đà Nẵng về kiến nghị hỗ trợ tín dụng cho cán bộ, công chức lương thấp mua nhà sau sáp nhập, Bộ Xây dựng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP với chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua. Ngoài ra, Luật Nhà ở 2023 và Nghị định số 100/2024/NĐ-CP cũng đã có quy định và hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ vay vốn…
Ngày 9/10/2025 tại TP.HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.
Hà Nội đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến 2030 sẽ là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, góp phần quan trọng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: