09:53 04/01/2010

Khởi công dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành khởi công dự án sân golf và bất động sản Vientiane, với vốn đầu tư 1 tỷ USD

Quang cảnh buổi lễ khởi công - Ảnh: Phạm Văn Kiên.
Quang cảnh buổi lễ khởi công - Ảnh: Phạm Văn Kiên.
Sáng 3/1, tại thủ đô Vientiane (Lào), Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành của Việt Nam đã khởi công dự án sân golf và bất động sản Vientiane, với vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Dự án bao gồm một khách sạn 5 sao, sân golf 18 lỗ, khu biệt thự cao cấp, trường học, bệnh viện và khu nghỉ dưỡng với tổng diện tích 557,4ha tại Khu Đông Phô Sĩ, huyện Hạt Sai Phong, thủ đô Vientiane.

Thời gian xây dựng là 12 năm kể từ ngày khởi công.

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad cảm ơn Tổng giám đốc Công ty Long Thành Lê Văn Kiểm - người cựu chiến binh năm xưa đã từng chiến đấu trên chiến trường Lào, nay lại thực hiện một công việc ý nghĩa là đầu tư xây dựng dự án lớn nhất tại Lào.

Ông cho rằng đây là một tấm gương sáng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời cam kết Chính phủ Lào sẽ tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi và tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng thời hạn.

Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào, và cũng là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại nước này.

(TTXVN)