
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Minh Hà
10/03/2025, 10:03
Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, nữ chủ tài khoản Tiktok bán hàng qua mạng xã hội đã không kê khai số tiền doanh thu hơn 16 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc chủ tài khoản Tiktok này đã trốn thuế hơn 241 triệu đồng…
Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ Luật hình sự, đối với một nữ chủ tài khoản Tiktok.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, nữ chủ tài khoản TikTok nêu trên đã bán hàng qua mạng xã hội với tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng mà nữ chủ tài khoản TikTok này không kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật đã trốn thuế hơn 241 triệu đồng.
Qua công tác trinh sát nắm tình hình hoạt động thương mại điện tử trong thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện nữ chủ tài khoản Tiktok nêu trên thường xuyên livestream trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc. Hiện, danh tính bị can này chưa được công bố do yêu cầu công tác nghiệp vụ đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.
Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của các nền tảng như Shopee, Tiktok, Lazada, Sendo, Tiki và mạng xã hội Facebook, Zalo… Cùng với sự phát triển này, tình trạng trốn thuế đang có dấu hiệu phổ biến, phức tạp.
Thực tế, không ít chủ tài khoản các nền tảng xã hội không kê khai doanh thu, nộp thuế trên các sàn thương mại điện tử, không đăng ký thuế, cố tình che giấu doanh thu...
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.
Nhiều chuyên gia nhận định Đà Nẵng có tiềm năng trở thành “phòng thí nghiệm pháp lý” (sandbox) cho tài sản số nhờ cơ chế mở, hạ tầng công nghệ hiện đại và chính quyền năng động, tạo nền tảng để hình thành mô hình tài chính số “made in Vietnam”...
Lợi dụng lòng tin để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập, lợi dụng "lòng tham" để dụ dỗ đầu tư vào dự án ma,... vô số chiêu trò đang khiến nhiều người dùng "mất tiền oan"...
Nhu cầu sử dụng điện cho các trung tâm dữ liệu AI đang tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu điện trên toàn cầu…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội)...
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an tổ chức Họp báo về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), đồng chủ trì họp báo.
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: