
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Nguyên Hà
03/08/2011, 06:30
Quan điểm của đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân về ưu tiên của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới
Kiềm chế lạm phát phải được ưu tiên hàng đầu trong điều hành, và Chính phủ cần xem đó là một cam kết trong nhiệm kỳ mới.
Đó là quan điểm của TS. Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Tp.HCM, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, đại biểu Quốc hội Tp.HCM, khi Thủ tướng vừa đề nghị Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.
“Tôi mong muốn trong phát biểu nhậm chức của Thủ tướng, Chính phủ sẽ cam kết với dân là dứt khoát chúng ta phải kiểm soát được lạm phát”, ông Ngân nói, trong cuộc trao đổi với VnEconomy:
- Sau nửa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ cần xem xét xem bộ máy mới của Chính phủ có hoàn thành nhiệm vụ kiềm chế lạm phát mà Quốc hội đã đặt ra và nhân dân đang đòi hỏi hay không.
Vì lạm phát kéo dài 5 năm rồi, năm 2007 là trên 12%, 2008 là gần 20%, 2009 khi toàn bộ kinh tế thế giới suy thoái, giá cả âm thì lạm phát ở Việt Nam vẫn lên đến 6,5% và 2010 là 11,75%.
Còn 2011 sẽ lên đến 18 - 20%, tức là lạm phát đã kéo dài 5 năm của cả nhiệm kỳ, do đó đời sống của dân quả thật vô cùng khó khăn. Chúng tôi đi tiếp xúc, cử tri rất bức xúc, nói rất nhiều về vấn đề này.
Vậy còn năm nay, ông nghĩ sao về mục tiêu kiềm chế lạm phát được nới dần từ 7% (theo nghị quyết của Quốc hội) lên 15 -17% tại báo cáo của Chính phủ trong kỳ họp này?
Chính phủ đã kiểm điểm khá nghiêm túc là công tác dự báo còn kém, nhưng theo tôi dùng từ còn kém thì nhẹ quá. Khi một dự báo chỉ có 7% theo chỉ tiêu mà con số cuối năm lên tới 18% đến 20%, tức là bằng năm 2008.
Cá nhân ông mong muốn Chính phủ sẽ cam kết kiềm chế lạm phát như thế nào?
Việc cam kết không phải chỉ cho năm 2011 mà phải cam kết dài hạn, tức là sẽ phải kiểm soát được lạm phát từ 2012, 2013, 2014, 2015 theo hướng giảm dần, đưa lạm phát của Việt Nam nằm trong phạm vi lạm phát chung của thế giới, hay nói cách khác là trong khu vực, khoảng 4%. Còn hiện nay nước mình đang được xếp vào nước lạm phát cao hàng đầu thế giới.
Vì thế, ngay trong bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng sáng 3/8, tôi mong muốn Chính phủ cam kết với dân là dứt khoát chúng ta sẽ kiểm soát được lạm phát.
Cũng như Thủ tướng đã thông báo vào ngày 24/2 vừa rồi theo tinh thần Nghị quyết 11 là Chính phủ dứt khoát kiểm soát được thị trường ngoại tệ và đã kéo được tỷ giá USD/VND từ 22.500 VND xuống 20.600 VND. Như vậy ở đây thể hiện cả quyết tâm chính trị và bản lĩnh.
Với ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ cũng đã giảm mục tiêu tăng trưởng xuống 6% so với chỉ tiêu Quốc hội đưa ra là 7 -7,5%. Nhưng lạm phát vẫn đang là vấn đề phức tạp, theo ông là vì sao?
Nền kinh tế Việt Nam mình tăng trưởng là chuyện bình thường vì tài nguyên thiên nhiên có, năng lực có, nhưng tăng trưởng thế nào để đảm bảo bền vững mà không làm tổn thương đến môi trường và tài nguyên của đất nước mới là điều quan trọng.
Tăng trưởng vẫn cần đảm bảo ở mức 6% nhưng ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đó là nhiệm vụ mà Chính phủ phải làm ngay.
Tuy nhiên, để giải bài toán lạm phát cần có lộ trình, và phải đi vào căn cơ căn bệnh lạm phát của Việt Nam. Cụ thể là đi vào hệ thống phân phối, vào chuỗi bán lẻ và giải quyết các chi phí bất hợp lý từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.
Còn như hiện nay, 1 ký cà chua từ tay nông dân là 5 nghìn đồng đến tay người tiêu dùng là 15 nghìn đồng. Khâu trung gian đã bị bỏ lỏng, để tiểu thương và các nhóm lợi ích lũng đoạn giá cả. Đó là vấn đề phải giải quyết và nếu làm được tốt thì sẽ giải quyết được chỉ số giá hiện nay.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo nền tảng cho việc hình thành khung pháp lý đồng bộ…
Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Chính phủ cho biết các chỉ tiêu nợ công đến cuối năm 2025 vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ 35–36% GDP, thấp xa so với mức trần. Sang 2026, tổng nhu cầu vay của Chính phủ dự kiến tăng lên 970.000 tỷ đồng, chủ yếu để bù đắp bội chi và trả nợ gốc, song vẫn trong khả năng kiểm soát...
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung...
Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (bão Fengshen) và nguy cơ mưa lớn kéo dài, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương miền Trung chuẩn bị kịch bản cho tình huống cực đoan nhất, nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó đa thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: