Kiều hối “trái mùa” tại Sacombank

Lượng kiều hồi qua Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt mức cao, thay vì giảm theo tính chu kỳ như những năm trước

Sacombank đang xúc tiến thực hiện kế hoạch mở rộng hợp tác tại các thị trường mới, nơi có nhiều người Việt đang sinh sống và lao động tại nước ngoài như Đông Âu, châu Á.
Sacombank đang xúc tiến thực hiện kế hoạch mở rộng hợp tác tại các thị trường mới, nơi có nhiều người Việt đang sinh sống và lao động tại nước ngoài như Đông Âu, châu Á.

Lượng kiều hồi qua Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt mức cao, thay vì giảm theo tính chu kỳ như những năm trước.

Ngày 16/7, Sacombank cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2010, doanh số kiều hối qua ngân hàng này đã đạt hơn 600 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009. Dự kiến doanh số kiều hối cả năm 2010 qua Sacombank sẽ đạt 1,2 tỷ USD.

Theo Sacombank, thông lệ các năm trước, vào các tháng sau Tết Nguyên đán như cuối tháng 2 đến tháng 5 thì doanh số kiều hối giảm rõ rệt. Tuy nhiên, năm nay, tại Sacombank lại duy trì được doanh số cao nói trên.

Một giải thích mà Sacombank đưa ra là do đã triển khai nhiều giải pháp thu hút nguồn ngoại tệ bằng cách đa dạng hoá các kênh chi trả kiều hối và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhận và người chuyển tiền.

Ngoài việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác tại các thị trường truyền thống như Mỹ, Canada, Úc…, Sacombank cũng đang xúc tiến thực hiện kế hoạch mở rộng hợp tác tại các thị trường mới, nơi có nhiều người Việt đang sinh sống và lao động tại nước ngoài như Đông Âu, châu Á (Malaysia, Đài Loan…) làm tiền đề cho sự gia tăng lượng kiều hối từ nay đến các năm sau.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra những con số đáng chú ý. Trong 6 tháng đầu năm 2010, chuyển tiền kiều hối đạt khá cao, ước đạt 3,6 - 3,7 tỷ USD, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm 2009.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, quý 2/2010 mặc dù không phải là “mùa kiều hối” nhưng lượng kiều hối về vẫn duy trì được ở mức khá cao (bình quân 500 - 600 triệu USD/tháng).

Sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Chuyển trọng tâm sang quản trị rủi ro hệ thống

Sau hơn một năm thực thi, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã tạo nền tảng quan trọng cho an toàn hệ thống ngân hàng thông qua cơ chế can thiệp sớm, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và kiểm soát sở hữu chéo. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy trọng tâm cải cách đang chuyển từ xử lý khủng hoảng sang nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro. Thách thức hiện nay không chỉ là hoàn thiện pháp luật mà còn là nâng cao chất lượng thực thi, dữ liệu, giám sát và quản trị để tăng sức chống chịu của hệ thống.

Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng, giá mua cao hơn

Ngày 27/7, thị trường tự do ghi nhận giá mua USD cao hơn từ 233 - 465 đồng so với các ngân hàng nhưng giá bán lại thấp hơn 55 - 137 đồng. Chênh lệch giá mua - bán trên thị trường tự do khoảng 20 đồng mỗi USD...

Lãi suất qua đêm thấp nhất kể từ đầu năm nhưng các kỳ hạn dài vẫn neo cao

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tháng vẫn neo trên 7%, kéo chênh lệch giữa hai kỳ hạn lên gần 5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, song thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn vốn trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng…

VnEconomy Lộ trình chuyển đổi cho doanh nghiệp theo Nghị định thư Montreal

Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy