
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có vẻ như không có chung nỗi sợ đi máy bay như người cha thân sinh, nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il.
Ngày 2/4, truyền thông nhà nước Triều Tiên phát đi hình ảnh ông Kim Jong Un đang bước xuống từ một máy bay tại sân bay Samjiyon ở miền Bắc nước này. Đây là bức ảnh hiếm hoi cho thấy ông Kim đi lại bằng máy bay.
Hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim Jong Un đã tham gia một lễ mít tinh tuyên thệ của các sỹ quan quân đội nhân dân Triều Tiên tại một căn cứ gần đỉnh núi Baekdu gần biên giới với Trung Quốc. Các sỹ quan trong buổi lễ vừa hoàn thành một chương trình tham quan, nghiên cứu các khu vực chiến đấu mà nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong Un, từng trải qua ở khu vực này.
Nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il vốn nổi tiếng là một người sợ đi máy bay và thường đi lại bằng tàu hỏa giữa các miền của đất nước. Thậm chí, ông Kim Jong Il chấp nhận đi tàu trong thời gian hàng tuần liền trong các chuyến thăm Trung Quốc và Nga.
Một phần của một trong những con tàu mà ông Kim Jong Il dùng được trưng bày ở lăng nơi quàn thi hài của nhà lãnh đạo này tại Bình Nhưỡng. Thông tin chính thức của Triều Tiên nói rằng, ông Kim Jong Il qua đời khi đang ở trên tàu vào tháng 12/2011.
Năm 2003, một cựu đại sứ Thụy Điển tại Triều Tiên tiết lộ với một tờ tạp chí của Nhật Bản rằng, ông Kim Jong Il sợ đi máy bay là do vào năm 1976 đã xảy ra một tai nạn máy bay trực thăng để lại một vết sẹo trên trán của nhà lãnh đạo này.
Đi lại bằng tàu hỏa cũng được cho là an toàn hơn cho ông Kim Jong Il sau một vụ ám sát bất thành nhằm vào nhà lãnh đạo này. Khi đó, kẻ thực hiện âm mưu ám sát đã đâm xe tải vào chiếc xe limousine chở ông Kim Jong Il - một cựu quan chức tình báo Triều Tiên ở Seoul cho hay.
Về phần mình, ông Kim Jong Un sử dụng nhiều phương thức đi lại giữa các miền của đất nước, bao gồm tàu hỏa bọc thép, đoàn xe motor, thậm chí là máy bay trực thăng. Thông tin này được tiết lộ bởi ông Michael Madden, biên tập viên trang web North Korea Leadership Watch. Tại một trong số các dinh thự chính của ông Kim Jong Un ở ngoại ô Bình Nhưỡng đã được bổ sung sân đậu trực thăng trong thời gian từ 2012-2013.
“Khi ở Bình Nhưỡng, ông ấy thường đi tàu điện ngầm, đi bộ hoặc đôi khi đi đoàn xe motor”, ông Madden nói về ông Kim Jong Un.
Nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành, là một người đi lại bằng máy bay khá thường xuyên.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.