09:50 29/08/2008

Kinh tế Đức đối mặt với suy thoái toàn diện

Hoài Hương

Theo các nhà phân tích, tính đến thời điểm này, khả năng kinh tế Đức rơi vào suy thoái là 70%

Theo AFP ngày 28/8, kinh tế Đức đang đối mặt với khả năng suy thoái toàn diện sau khi các số liệu chủ chốt cho thấy lòng tin kinh doanh và tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã giảm mạnh trong tháng 7/2008.

Theo UniCredit Markets, tính đến thời điểm này, khả năng kinh tế Đức rơi vào suy thoái là 70%. Còn theo nhà kinh tế Martin Lueck thuộc Tập đoàn tài chính-ngân hàng UBS, kinh tế Đức đang rơi theo đà suy thoái của các nước láng giềng châu Âu.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu kinh tế (Ifo), chỉ số môi trường kinh doanh ở nước này đang giảm từ 97,5 điểm trong tháng 7/2008 xuống còn 94,8 điểm tháng 8/2008, mức thấp nhất kể từ tháng 8/05 và giảm xuống thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia kinh tế ở mức 97,1 điểm.