08:59 24/12/2007

Kinh tế Nhật sẽ tăng 2% trong tài khóa 2008

Thu Trà

Chính phủ Nhật Bản dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng thực 2% trong tài khóa 2008 (bắt đầu từ 1/4/2008)

Kyodo ngày 21/12 dẫn báo cáo của Chính phủ Nhật Bản dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng thực 2% trong tài khóa 2008 (bắt đầu từ 1/4/2008).

Đạt được kết quả trên là nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng vững, giá cả ổn định trên cơ sở chi tiêu doanh nghiệp và hộ gia đình đều được cải thiện, đầu tư vốn tăng, hoạt động hiệu quả đối với của khu vực doanh nghiệp và được cải thiện đối với khu vực nhà nước.

Chính phủ Nhật Bản dự báo, tăng trưởng danh nghĩa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ ở mức 2,1% trong tài khóa 2008, lần vượt mức tăng trưởng thực đầu tiên trong 11 năm qua. Điều này cho thấy kinh tế Nhật Bản có thể thoát khỏi những sức ép giảm phát.

Dự kiến, tỷ lệ giảm phát của Nhật Bản tài khóa tới sẽ tăng 0,1%, so với mức giảm 0,5% trong tài khóa 2007.

Một quan chức Văn phòng Nội các cho rằng, nếu giảm phát tăng ở mức 0,1% như dự kiến thì kinh tế Nhật Bản sẽ thoát ra khỏi thời kỳ giảm phát.