Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện sự thay đổi về tỷ trọng của các nền kinh tế lớn trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu từ năm 1820 đến năm 2025.
Số liệu được tổng hợp từ Maddison Project Database, bộ dữ liệu COLDAT Colonial Dates Dataset và báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
GDP được tính theo sức mua tương đương (PPP), phương pháp có tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt và sản xuất giữa các quốc gia.
THẾ KỶ CỦA ĐẾ QUỐC ANH
Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành công nghiệp hóa. Nhờ đó, Đế quốc Anh trở thành siêu cường hàng đầu thế giới trong thế kỷ 19. Giai đoạn này đôi khi được gọi là “Pax Britannica”, hay “Hòa bình Anh quốc”, do tương đối ít xảy ra xung đột giữa các cường quốc lớn.
Năm 1845, Đế quốc Anh đóng góp 23,8% GDP toàn cầu. Ấn Độ là thuộc địa có vai trò kinh tế quan trọng nhất của đế quốc Anh trước khi giành độc lập vào năm 1947.
Các nền kinh tế châu Âu khác cũng trải qua quá trình trỗi dậy rồi suy giảm tương tự. Tỷ trọng của Đế quốc Pháp trong GDP toàn cầu đạt đỉnh 6,6% vào năm 1858, trong khi Đức đạt mức cao nhất 8,8% vào năm 1913, ngay trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Sau nhiều thập kỷ chiến tranh và suy giảm ảnh hưởng trên trường quốc tế, một số nền kinh tế châu Âu đã liên kết để hình thành Liên minh châu Âu (EU). Năm 2007, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, EU đóng góp 17,9% GDP thế giới. Tuy nhiên, tỷ trọng này sau đó giảm dần và tiếp tục thu hẹp khi Anh rời khỏi EU vào năm 2020.
MỸ THỐNG TRỊ KINH TẾ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ 20
Nếu thế kỷ 19 là thế kỷ của Anh, thế kỷ 20 là thế kỷ của Mỹ. Tương tự Anh trước đó, Mỹ từng trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới.
Chiến tranh Thế giới thứ hai đánh dấu bước ngoặt trong sự thay đổi vị thế lãnh đạo kinh tế toàn cầu. Đến năm 1944, Mỹ chiếm 29,7% GDP thế giới. Đây là tỷ trọng cao nhất mà một nền kinh tế từng đạt được trong giai đoạn hiện đại được thống kê trong bộ dữ liệu này.
Vị thế thống trị của kinh tế Mỹ được củng cố bởi các ngành có giá trị gia tăng cao, cùng vai trò trung tâm của nước này trong lĩnh vực tài chính, sản xuất và thương mại toàn cầu.
Hiện nay, Mỹ vẫn áp đảo trong các bảng xếp hạng những doanh nghiệp lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới. Xét theo GDP danh nghĩa, Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.
TRỌNG TÂM KINH TẾ DỊCH CHUYỂN TRỞ LẠI CHÂU Á
Trong nhiều thế kỷ, Trung Quốc từng là một trung tâm của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn chính trị và việc không theo kịp quá trình công nghiệp hóa của châu Âu khiến tỷ trọng của nước này trong GDP toàn cầu suy giảm kéo dài suốt thế kỷ 19 và 20.
Từ cuối thế kỷ 20, các cuộc cải cách kinh tế cùng sự trỗi dậy của Trung Quốc với vai trò trung tâm sản xuất toàn cầu đã giúp nước này dần lấy lại vị thế. Đến năm 2025, Trung Quốc chiếm 21,8% GDP toàn cầu.
Cộng lại, Trung Quốc và Ấn Độ đóng góp 30,8% GDP toàn cầu trong năm 2025. Dân số đông và chi phí sản xuất thấp giúp hai quốc gia này có tỷ trọng lớn hơn khi GDP được tính theo sức mua tương đương.
Theo các nhà phân tích, xu hướng dịch chuyển trọng tâm kinh tế sang châu Á có tiếp tục hay không sẽ phụ thuộc một phần vào khả năng Trung Quốc ứng phó với áp lực dân số tương tự Nhật Bản và EU, cũng như giải quyết những thách thức về năng suất và tăng trưởng kinh tế.




Trong tuần qua, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada có bước leo thang mới, khi hai bên áp thuế quan mới lên hàng hóa của nhau sau khi đàm phán đổ vỡ...
Ngày 28/8, Tổng thống Donald Trump đã công bố một động thái chưa từng có tiền lệ của Mỹ là giành quyền kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela...
Cáp quang, đường ống năng lượng và hạ tầng ngoài khơi đang trở thành mục tiêu chiến lược khi các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và thương mại biển. EU đang tăng cường bảo vệ những “mạch máu” này bằng AI, công nghệ tự động và hệ thống giám sát dưới biển…
Thời tiết cực đoan đang trở thành một trong những tác nhân ngày càng lớn đối với an ninh lương thực, sinh kế và thành quả phát triển. Trong bối cảnh nhiều rủi ro khí hậu có thể được dự báo trước nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, chuyển từ “cảnh báo sớm” sang “hành động sớm” đang mở ra một cách tiếp cận mới: đầu tư trước để giảm tổn thất sau thiên tai…
Không còn lấp lửng, ông Warsh cảnh báo rõ ràng hơn rằng tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ có thể buộc Fed phải tăng lãi suất...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.