Kỳ vọng đưa Việt Nam thành điểm đến khám chữa bệnh của khu vực
Hoài Phương
04/06/2025, 14:48
Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ y tế quốc tế. Không chỉ thu hút khách du lịch, nhiều bệnh nhân từ các quốc gia phát triển cũng tìm đến để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe...
Bệnh nhân quốc tế điều trị tại Hệ thống Y tế Vinmec.
Đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế chất lượng cao, Bộ Y tế đã triển khai đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2020 - 2030, hướng đến xây dựng khu điều trị quốc tế tại hầu hết các bệnh viện trung ương và tỉnh, đồng thời phát triển du lịch y tế.
Theo chỉ tiêu của đề án, đến năm 2030, tỷ lệ bệnh viện tuyến Trung ương được công nhận có khu điều trị quốc tế chất lượng cao là 95%; tỷ lệ tỉnh, thành phố có bệnh viện được công nhận có khu điều trị quốc tế chất lượng cao là 80% và tỷ lệ người nước ngoài khám, chữa bệnh tại Việt Nam tăng trưởng hằng năm từ 1% trở lên.
TỰ HÀO CÁC BÁC SỸ VIỆT
Ngày 2/6/2025, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho bệnh nhân quốc tịch Nga, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân này đột ngột xuất hiện triệu chứng yếu liệt nửa người, nói khó trong lúc đang công tác tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trên kết quả kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa bên phải trên nền hẹp nặng do xơ vữa động mạch. Đây là dạng đột quỵ nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong nếu không được xử lý khẩn cấp. Sau khi kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ đã chỉ định can thiệp lấy huyết khối khẩn cấp cho người bệnh. Sau khi can thiệp, hình ảnh chụp động mạch não cho thấy dòng máu đã được tái thông hoàn toàn, bảo tồn được vùng mô não còn sống.
Chỉ 24 giờ sau can thiệp, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các chỉ số sinh tồn ổn định, sức cơ nửa người liệt đã cải thiện rõ. Hiện, bệnh nhân tự đi lại được, ăn uống bình thường. Qua các đợt chụp MRI và CT kiểm tra, bác sĩ xác nhận không còn xuất huyết não, tình trạng tổn thương ổn định. Các bác sĩ dự kiến người bệnh sẽ trở về Nga trong thời gian ngắn sắp tới.
Cũng trong ngày 2/6/2025, thông tin từ Bệnh viện FV TP.HCM, sau hơn một năm điều trị tích cực, một bệnh nhân người Hàn Quốc bị đột quỵ, hôn mê sâu đã được hồi sinh và đưa về nước tiếp tục điều trị. Theo đó, một năm trước, ông Y.S (42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị đột quỵ và hôn mê sâu tại căn hộ riêng ở TP.HCM, sau đó được đưa vào Bệnh viện FV cấp cứu.
Thời điểm tiếp nhận, bệnh viện không thể liên lạc được với gia đình, người thân để bảo lãnh viện phí và chăm sóc. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn tiếp tục hôn mê. Trong tình trạng sống thực vật, sức khỏe bệnh nhân trải qua nhiều đợt trồi sụt, liên tục bị sốt do nhiều đợt nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng, thậm chí người bệnh từng bị tràn khí màng phổi nghiêm trọng.
Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, lãnh đạo Bệnh viện FV đã huy động nhiều bác sỹ, nhân viên y tế đến từ nhiều chuyên khoa như Hồi sức cấp cứu, Ngoại thần kinh, Lồng ngực, Dinh dưỡng, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Truyền nhiễm… phối hợp điều trị tích cực. Kỳ tích bất ngờ đã xảy ra, sau 80 ngày sống thực vật, bệnh nhân dần hồi tỉnh.
Trước đó, một bệnh viện hàng đầu Singapore phát hiện thai nhi mắc dị tật tim hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao nên chuyển sản phụ sang TP.HCM điều trị. Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 sau đó đã can thiệp thành công dị tật tim bẩm sinh cho thai nhi 22 tuần tuổi của sản phụ người Singapore.
Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ 9 được thực hiện tại TP.HCM và là ca được đánh giá là khó nhất. Ca can thiệp đầu tiên được thực hiện ngày 22/5 nhưng chưa thành công do tuổi thai còn nhỏ và tình trạng tim bẩm sinh đặc biệt nghiêm trọng.
Sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, ca can thiệp thứ hai diễn ra vào sáng 28/5 đã diễn ra thành công. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng máu lưu thông trở lại qua van động mạch chủ bằng hình ảnh siêu âm tim thai, toàn bộ ê kíp khoảng 20 người, sản phụ và gia đình bệnh nhân đều bật khóc...
CƠ HỘI LỚN CHO DU LỊCH CŨNG NHƯ KINH TẾ
Có thể nói thời gian qua, chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trong nước đã phát triển rõ rệt. Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam để điều trị. Xu hướng này đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh các bệnh viện, phòng khám và dịch vụ y tế Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng và cải thiện dịch vụ.
Ca thông tim xuyên bào thai cho thai phụ người Singapore được đánh giá là ca khó nhất từ trước tới nay.
ThS.BS. Nguyễn Doãn Tuấn, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết một trong các lý do được nhiều bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ đó là thời gian chờ để khám bác sĩ chuyên khoa da liễu ở nước ngoài rất lâu, có khi phải hẹn lịch và chờ đến vài tháng. Một số bệnh nhân có đi khám bác sĩ gia đình nhưng kết quả điều trị không khả quan… Chính vì vậy họ đã chọn đến Việt Nam để điều trị bệnh.
Xu hướng nói trên cũng diễn ra tại các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... BSCKII Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), chia sẻ: một năm trở lại đây, Trung tâm đón nhận nhiều trường hợp người bệnh từ các nước như Ba Lan, Hungary, Nhật Bản, Anh, New Zealand... đã điều trị tại các nước nhưng không khỏi. Ngoài kết quả tốt, các bệnh nhân cho biết thủ tục và chi phí chữa bệnh tại Việt Nam thuận tiện hơn so với điều trị tại nước ngoài.
Cùng đó, mỗi năm có hàng trăm cặp vợ chồng nước ngoài đến Việt Nam chữa vô sinh, bởi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam chi phí thấp hơn các nước, cơ hội thành công của một chu kỳ điều trị khá cao. "Việt Nam cũng đã đạt nhiều thành tựu trong siêu âm tim thai, phát hiện dị dạng thai rất sớm, từ lúc tuổi thai chỉ trong quý đầu hay từ 12 - 14 tuần. Lĩnh vực sàng lọc trước sinh của Việt Nam cũng có nhiều thành tựu," PGS.TS. Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết.
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khám cho bệnh nhân.
PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu. Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết du lịch chữa bệnh là một hướng đi mà nhiều nước đã triển khai như: Singapore, Thái lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines... Thu hút khách nước ngoài đến chữa bệnh là cách quảng bá thương hiệu đất nước không gì tốt bằng. Kết hợp du lịch chữa bệnh cũng là ngành công nghiệp đã chứng minh hiệu quả kinh tế tốt ở Singapore và Thái Lan.
TS.BS. Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong những năm gần đây, nhiều bệnh viện đã dành nguồn lực đầu tư vào khoa học, công nghệ, quản trị bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính phủ cũng khuyến khích các bệnh viện công lập cũng như các bệnh viện tư nhân phát triển thành những trung tâm y tế chuyên sâu, trong đó có bệnh viện đạt tầm ngang tầm khu vực, thế giới.
TP.HCM: Can thiệp thông tim bào thai cho sản phụ Singapore thành công, đánh dấu bước ngoặt ngành y tế
14:18, 03/06/2025
Triển vọng của AI trong phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm
15:57, 02/06/2025
Tiến bộ y học trong bảo vệ xương khớp người cao tuổi
Chuyển đổi số trong bệnh viện không chỉ là ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại vào việc khám chữa bệnh, mà còn bao gồm cả phần mềm quản lý thông minh, y bạ điện tử hay máy móc tự động trong quá trình vận hành...
Những chiếc đồng hồ điểm nhấn của Geneva Watch Days 2025
Ra đời trong năm đại dịch 2020, triển lãm đồng hồ Geneva Watch Days đóng vai trò như bước khởi động cho mùa mua sắm quan trọng nhất của ngành đồng hồ: kỳ nghỉ lễ cuối năm. …
Đồng hồ Thuỵ Sĩ vẫn lạc quan về thị trường Mỹ
Gia tăng xuất khẩu sản phẩm trong tháng 7 có thể giúp các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ tránh được phần nào tác động toàn diện từ mức thuế mới 39% của Mỹ…
US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt
Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…
Đồ uống chức năng trở thành xu hướng
Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe, các loại đồ uống chức năng mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất đang bùng nổ…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: