Lâm Đồng đẩy mạnh kích cầu du lịch rừng và biển

Tạp chí du lịch National Geographic mới đây đã chọn Đà Lạt (Lâm Đồng) là điểm mở màn cho hành trình khám phá thế giới khi ngày mới bắt đầu. Theo đó, Cao nguyên Lâm Viên được đánh giá là nơi tuyệt nhất để “săn mây” lúc bình minh…

Sắp tới, Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.
Sắp tới, Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

National Geographic mô tả săn mây ở cao nguyên Lâm Đồng như một nghi thức của người yêu thiên nhiên. Trước khi mặt trời ló rạng, du khách leo lên những ngọn đồi cao khoảng 1.400 m để ngắm sương mù cuộn qua rừng thông và đồi chè. Khoảnh khắc này chỉ kéo dài chừng một giờ, trong lúc hơi lạnh ban đêm còn giữ mây dưới thung lũng trước khi nắng làm tan dần lớp sương.

Từ thú vui địa phương, săn mây trở thành trải nghiệm đặc trưng của Đà Lạt, thu hút hàng nghìn du khách. Chuyên trang nhận định đây là "khoảnh khắc hiếm hoi khi ranh giới giữa trời và đất gần như biến mất", tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Việt Nam trên bản đồ bình minh thế giới.

Bảy trải nghiệm bình minh được tạp chí Mỹ giới thiệu sau Đà Lạt gồm: Ethiopia (khám phá núi lửa ở vùng trũng thấp Danakil). Peru (học cách sử dụng khung cửi với những người thợ dệt Quechua). Ý (chứng kiến nghệ thuật làm ra món Parmigiano Reggiano). Pháp (buổi sáng trên đầm lầy nước mặn Guérande). Bồ Đào Nha (câu cá lúc bình minh ở Azores). Ấn Độ (điệu raga buổi sáng trên sông Hằng ở Varanasi).

Đà Lạt (Lâm Đồng) được National Geographic xếp hạng số 1 trong danh sách 7 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới.
Đà Lạt (Lâm Đồng) được National Geographic xếp hạng số 1 trong danh sách 7 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới.

Trước đó, Đà Lạt được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo về âm nhạc, trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo Toàn cầu trong lĩnh vực này. Danh hiệu không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Trước đây, khi đến Lâm Đồng ngàn hoa, du khách thường chỉ check-in ở quán cà phê, điểm vui chơi hay đi foodtour. Giờ đây, xu hướng “lên Đà Lạt nghe nhạc” ngày càng phổ biến. Mỗi cuối tuần, nhiều du khách, đặc biệt từ TP.HCM lên Đà Lạt nghỉ dưỡng kết hợp thưởng thức âm nhạc.

Trong đó, Mây Lang Thang và Lululola là 2 tụ điểm nổi tiếng với sân khấu ngoài trời view thung lũng lãng mạn, mây bay lững lờ giữa rừng thông. Nhờ thường xuyên đón những dàn sao đình đám biểu diễn như: Lệ Quyên, Văn Mai Hương, Hà Anh Tuấn, Quốc Thiên, Phương Linh…, thành phố sương mù luôn luôn nhộn nhịp, sôi động dù vào những tháng thấp điểm.

So với Lâm Đồng ngàn hoa, du lịch âm nhạc ở Lâm Đồng biển xanh không thể sánh bằng, nhưng cũng là điểm nhấn đặc biệt thu hút du khách. Sở hữu bờ biển trải dài, những điểm đến như: Pineapple Mũi Né, Hanna Beach, Joe’ café, Chameleon Beach bar, Mango Beach… cũng luôn có những đêm nhạc Acoustic và DJ diễn ra vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thu hút rất đông du khách nước ngoài.

Mây hoàng hồn khiến cho các show âm nhạc tại Đà Lạt thêm lãng mạn.
Mây hoàng hồn khiến cho các show âm nhạc tại Đà Lạt thêm lãng mạn.

Chị Nguyễn Trần Huỳnh Thanh, đại diện nhóm nhạc My Band (phường Phan Thiết), cho biết: “Nhóm chúng tôi biểu diễn cố định tại Hanna Beach mỗi tối thứ bảy với nhiều chủ đề khác nhau. Dịp hè hay lễ, tết, lịch diễn dày hơn, thu hút đông du khách đến nghe nhạc, check-in, dần tạo thành thương hiệu riêng. Đây là sản phẩm du lịch mới đang được nhiều resort, khu vui chơi trong tỉnh đẩy mạnh”.

Bắt đầu từ tháng 11 là thời điểm nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ bước vào mùa băng giá, du khách thường tranh thủ kỳ nghỉ phép cuối năm để đi “tránh đông”. Dù mới vào đầu mùa cao điểm đón khách quốc tế, các cơ sở lưu trú tại Phan Thiết – Mũi Né cho biết đa số phòng đã đạt hơn 60%. Sắp tới, tỷ lệ phòng được kỳ vọng sẽ dần lấp đầy vào tháng 12 mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Đặc biệt, nếu như trước đây, Mũi Né chủ yếu đón lượng khách đến từ Nga, Ukraina, thì năm nay thị trường du khách ở các nước như: Ba Lan, Hà Lan, Anh, Đức, Pháp… có xu hướng tăng.

Ông Đặng Minh Huy, quản lý resort Vitoria ở Mũi Né, cho biết nhóm khách ở các nước này là dòng khách cao cấp. Họ thường lưu trú nghỉ dưỡng ít nhất từ 7 - 10 ngày, tận hưởng những dịch vụ cao cấp tại chỗ, cũng như tham gia các môn thể thao nước lướt ván diều, lướt ván buồm…

Sau sáp nhập, không chỉ có đồi thông ở Đà Lạt hay những thác nước giữa cao nguyên, Lâm Đồng còn có cả những bãi biển xanh trong bên bờ cát trắng.
Sau sáp nhập, không chỉ có đồi thông ở Đà Lạt hay những thác nước giữa cao nguyên, Lâm Đồng còn có cả những bãi biển xanh trong bên bờ cát trắng.

Để kích cầu du lịch mùa cao điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch. Cụ thể như: giảm giá buồng phòng, giá cước vận chuyển, giá dịch vụ ăn uống; miễn, giảm giá vé vào cổng tham quan, giảm giá các trò chơi và các dịch vụ khác từ 10 - 50%; xây dựng các chương trình ưu đãi trọn gói...

Sở cũng vừa trao giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm cho 10 công ty du lịch, lữ hành trên địa bàn.

Các đơn vị được trao giấy xác nhận gồm: Công ty TNHH Thử thách Việt, Công ty TNHH Mạo hiểm PTA, Công ty TNHH Kỳ nghỉ Cao Nguyên, Công ty TNHH Thể thao Cao Nguyên, Công ty TNHH Du ngoạn Đà Lạt, Công ty TNHH Tắc kè xinh, Công ty TNHH Chuyển động Việt, Chi nhánh Công ty cổ phần Mạo hiểm Việt tại Đà Lạt, Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng và Công ty cổ phần Sài Gòn Madagui.

Các công ty trên có thể khai thác kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm tại 6 địa điểm tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), thác Đatanla (TP Đà Lạt), khu du lịch Thung lũng vàng (huyện Lạc Dương), khu du lịch Madagui (huyện Đạ Huoai), thác Đasar (huyện Lạc Dương), sông Đạ Đờn (huyện Lâm Hà).

Các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm mà 10 đơn vị được cấp phép khai thác gồm: Đu dây vượt thác, chèo thuyền vượt ghềnh thác, chèo thuyền kayak, đu dây zipline, leo vách đá nhân tạo, đi bộ băng rừng…

Ngày hội Văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21-22/11 tại phường Đông Gia Nghĩa.
Ngày hội Văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21-22/11 tại phường Đông Gia Nghĩa.

Sắp tới, Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều sự kiện tạo bầu không khí nhộn nhịp, thu hút du khách trong và ngoài nước. Điển hình như Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025, Lễ hội Trà quốc tế, Lễ hội chào năm mới 2026…

Đặc biệt, chương trình “Countdown - Chào năm mới 2026” sẽ được tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức vào tối 31/12 tại cả 3 địa điểm là: Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt; Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết); và khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ).

Hướng đến quảng bá du lịch Lâm Đồng cho các thị trường khách quốc tế, địa phương còn tổ chức “Không gian văn hóa, nghệ thuật đường phố Chào Giáng sinh và Năm mới 2026” dự kiến tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né từ ngày 24/12 - 31/12/2025.

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật tổng hợp (nhạc trẻ, dân gian đương đại, DJ,…), không gian văn hóa này còn giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, ẩm thực, đặc sản và hàng lưu niệm địa phương...

Trong 10 tháng năm 2025, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đón hơn 17,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 45.400 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10 tỉnh đón gần 1,9 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 5.100 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế đạt hơn 82 nghìn lượt.

Huế và thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) kết nối văn hóa, du lịch và phát triển đô thị xanh

Lãnh đạo thành phố Huế và thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) thống nhất tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, quy hoạch đô thị xanh, đồng thời tăng cường giao lưu thanh niên và kết nối các hoạt động bảo tồn di sản.

Thanh Hóa thí điểm nhiều sản phẩm du lịch mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026, trọng tâm là việc tổ chức thí điểm hàng loạt sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Lễ hội Chimac Daegu 2026: Quảng bá ẩm thực Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu...

Du lịch đã đạt gần 50% kế hoạch năm 2026

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%...

[Phóng sự ảnh] Đêm hội áo dài bên sông Hương

Những thiết kế áo dài mang đậm hơi thở truyền thống xen lẫn nét hiện đại đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đêm khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026 tối 3/7. Giữa không gian thơ mộng bên dòng sông Hương, chương trình nghệ thuật mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc thị giác giàu cảm xúc...

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy