
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 31/01/2026
Từ Nguyên
27/06/2013, 09:23
Nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 27/6/2013.
Diễn biến chỉ số giá trong 6 tháng đầu năm cho thấy lạm phát không còn là mối lo ngại lớn trong năm 2013 và có khả năng kiềm chế lạm phát thấp hơn năm 2012.
Nhận định trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 27/6.
Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau 7 tháng tăng liên tiếp đã có xu hướng giảm hoặc tăng không đáng kể từ tháng 3/2013 đến nay. Cụ thể: CPI tháng 3 giảm 0,19%; tăng 0,02% trong tháng 4; tiếp tục giảm 0,06% trong tháng 5/2013 và tăng 0,05% trong tháng 6/2013. So với tháng 12/2012, CPI tháng 6/2013 tăng 2,4%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ trong vòng 10 năm qua.
Lý giải cho việc CPI tăng thấp như trên, theo Bộ trưởng Vinh, ngoài công tác chỉ đạo điều hành, là có một phần là do mặt bằng giá thế giới giảm. Cùng với đó là tổng cầu thấp, sức mua yếu trong khi sản xuất trong nước tiêu thụ chậm và phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu, nhất là nhập từ thị trường Trung Quốc... cũng gây áp lực giảm giá trong nước.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, diễn biến chỉ số giá trong 6 tháng đầu năm cho thấy lạm phát không còn là mối lo ngại lớn trong năm 2013 và có khả năng kiềm chế lạm phát thấp hơn năm 2012. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, CPI còn ở mức khá cao, CPI tháng 6/2013 tăng 6,69%; bình quân 6 tháng tăng 6,73%.
Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm vẫn còn có những yếu tố tác động đến mặt bằng giá trong nước, đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ các chính sách và các cân đối lớn, giá các yếu tố đầu vào quan trọng, như: điện, xăng dầu, phân bón,... và giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.
Về tăng trưởng GDP, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 6 tháng đầu năm ước đạt 4,9%, bằng xấp xỉ mức tăng cùng kỳ năm trước (đạt 4,93%); trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,07% (cùng kỳ đạt 2,88%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,18% (cùng kỳ đạt 5,59%); dịch vụ tăng 5,92% (cùng kỳ đạt 5,29%).
Tốc độ tăng GDP quý 2/2013 ước đạt 5%, cao hơn mức tăng 4,76% của quý 1/2013. Tuy tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 và 6 tháng đầu năm không cao như mong đợi nhưng là mức tăng khá hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong một thời gian khá dài.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, diễn biến nền kinh tế trong quý 2 cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các ngành, lĩnh vực khác đều đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng.
Phiên họp rà soát kết quả sau 8 tháng thực hiện, đánh giá tác động bước đầu và xác định nhiệm vụ, giải pháp để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Tối 30/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto, trao đổi về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các định hướng tăng cường hợp tác song phương trong khuôn khổ Đối tác toàn diện.
Tiếp Đại sứ Thụy Điển và lãnh đạo SYRE chiều 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Điển, hoan nghênh dự án dệt may tuần hoàn công nghệ cao, yêu cầu không đánh đổi môi trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững.
Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trao đổi về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới và các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, hội nhập trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: