
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Hoài Thu
30/10/2020, 07:59
Lượng vàng bán ra trên toàn cầu trong quý 3 chủ yếu đến từ các ngân hàng trung ương Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga
Theo báo cáo ngày 29/10 từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý 3/2020, thế giới bán ròng 12,1 tấn vàng với động lực chính đến từ các ngân hàng trung ương Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Đây là lần đầu bán vàng đầu tiên trong khoảng một thập kỷ các ngân hàng này.
Cụ thể, lượng vàng bán ra trên toàn cầu trong quý 3 là 904,4 tấn, trong khi lượng mua vào là 892,3 tấn - giảm 19% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất kể từ quý 3/2009 chủ yếu do nhu cầu vàng trang sức tiếp tục suy giảm.
"Không ngạc nhiên khi các ngân hàng trung ương quay sang kho dự trữ vàng của mình trong tình hình hiện tại", Bloomberg dẫn lời Louise Street, nhà phân tích trưởng tại WGC, cho biết. "Lượng vàng bán ra hầu hết đến từ các ngân hàng mua vàng từ nguồn trong nước để tận dụng giá cao trong thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn".
Tại Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nhu cầu trang sức giảm 50%, trong khi đó, nhu cầu mặt hàng này tại Trung Quốc cũng sụt giảm mạnh.
Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Metals Focus, WGC nhận định nhu cầu vàng vật lý giảm đã được bù đắp một phần bởi nhu cầu từ các nhà đầu tư khi dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng tăng tới 21%.
"Không ngạc nhiên khi nhu cầu đầu tư vàng vẫn là nhân tố chính của thị trường vàng ở thời điểm hiện tại", Juan Carlos Artigas, giám đốc nghiên cứu tại WGC, bình luận. "Thị trường vàng sẽ diễn biến theo đúng như chúng ta kỳ vọng khi thế giới tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vàng đang thực hiện đúng vai trò vốn có của nó".
Ông Artigas nhận định dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào các ETF vàng trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm kiếm một tài sản phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn do đại dịch Covid-19 gây ra.
Trong quý 3, tổng nguồn cung vàng giảm 3% so với cùng kỳ do hoạt động khai thác tại các mỏ vàng vẫn bị đình trệ kể cả sau khi các lệnh phong tỏa và hạn chế phòng dịch Covid-19 ở một số nước như Nam Phi được gỡ bỏ.
Giá vàng tăng kỷ lục lên trên 2.075 USD/ounce hồi tháng 8, trước khi giảm xuống quanh mức 1.900 USD/ounce vài tuần gần đây.
Trạng thái phục hồi tích cực trong buổi sáng đã hoàn toàn biến mất chiều nay khi các cổ phiếu dẫn dắt bị ép mạnh. VN-Index lao dốc với tốc độ cao, thúc đẩy tâm lý sợ hãi, kéo theo đợt bán tháo trên diện rộng. Chỉ số đóng cửa giảm 1,38% và rơi xuống mức 1617 điểm, chính thức bước vài giai đoạn thử thách vùng hỗ trợ quanh mốc 1600 điểm.
Sau khi lần đầu tiên vượt mốc 200% vào tháng 9/2025, chỉ số này đang tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi đạt mức kỷ lục mọi thời đại 225% trong tháng 10...
Các quỹ cổ phiếu chuyên ngành đang cho thấy hiệu quả vượt trội so với mặt bằng chung. Nổi bật trong số đó là quỹ TCFIN và TCRES do Techcom Capital quản lý, tập trung khai thác tiềm năng tăng trưởng của hai lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế Việt Nam: Ngân hàng - tài chính và Bất động sản.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: