Lương khởi điểm công chức chỉ đủ thuê nhà bình dân, chi tiêu tằn tiện

Phúc Minh

04/11/2024, 19:18

Một cán bộ công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu, nhưng tiền lương cũng chỉ đủ tiền thuê nhà bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện, chưa nói đến các nhu cầu khác, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn tỉnh Quảng Trị nói tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, chiều 4/11…

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn tỉnh Quảng Trị phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, chiều 4/11. Ảnh: Quochoi.vn.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn tỉnh Quảng Trị phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, chiều 4/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn tỉnh Quảng Trị bày tỏ đồng tình với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, và dự kiến các nhóm giải pháp đưa ra cho năm 2025.

Trong đó, cần ưu tiên thúc đẩy, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Đề cập đến thực trạng nhân lực công chuyển sang khu vực tư, đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng phần lớn nhóm này là nhân lực chất lượng cao, cho thấy việc thu hút nhân tài trong khu vực công còn những khó khăn nhất định. Nguyên nhân chính là do mức lương không đủ để thuê, mua nhà ở các thành phố lớn.

“Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì nhân sự của khu vực công là nhân sự làm chính sách”, đại biểu Hà Sỹ Đồng nhìn nhận.

Theo đại biểu, tại kỳ họp này, vấn đề thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” đã được thảo luận rất nhiều. Quốc hội cũng đã và đang bàn về các đề xuất của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, trong đó có 5 luật về đầu tư, 7 luật về tài chính ngân sách.

Đại biểu cho rằng để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế rất cần nguồn nhân lực, mà chính nhân lực cũng đang bị nghẽn. Nhiều năm qua, chúng ta đề cập nhiều về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, nhưng việc này phải làm từ xã huyện, vụ cục…

Hiện ngân sách đang dành 70% để trả lương chi thường xuyên. Đại biểu băn khoăn như vậy tinh giản biên chế đã thực sự đạt yêu cầu chưa.

“Ở nhiệm kỳ này, chúng ta đã nghe nhiều tranh luận kéo dài về việc chữa bệnh cán bộ công chức sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, nhưng kết quả xếp loại chất lượng công chức năm 2023 cho thấy chỉ có 6,57% công chức không hoàn thành nhiệm vụ, còn lại đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đại biểu Hà Sỹ Đồng chỉ rõ và lo ngại như vậy đã đánh giá đúng tình hình hay chưa.

Về cải cách tiền lương, đại biểu nói không thể phủ nhận mức tăng lương cơ sở thêm 30% của năm nay, nhưng thực tế một cán bộ công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương mới đủ tiền thuê nhà bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện, chưa nói đến các nhu cầu khác. Nhiều địa phương vì vậy, trong thời gian qua đã xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài.

“Chúng ta cần nhìn nhận những khó khăn đang phải đối mặt để vượt lên và phát triển. Tuy nhiên, tôi chưa thấy có đề xuất nào để tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn nhân lực, mà khó khăn về nguồn nhân lực hiện nay là hết sức to lớn. Tôi đề nghị tạo đột phá ngay ở khâu này thì mới gỡ được những điểm nghẽn đang cản trở phát triển của đất nước”, đại biểu đoàn tỉnh Quảng Trị góp ý.

Tranh luận với đại biểu Hà Sỹ Đồng về nguồn nhân lực, đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn tỉnh Nam Định đề nghị cần nhanh chóng nghiên cứu chính sách dân số trước thách thức già hóa dân số, có nguồn nhân lực tốt mới giữ được đà tăng trưởng từ 6%-7% cho những năm tới.

Đồng thời, cần chuẩn bị kỹ để làm chủ nền công nghiệp hiện đại, thu nhập cao sẽ đến trong tương lai gần.

Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Quochoi.vn.
Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Quochoi.vn.

Đại biểu Vũ Trọng Kim nhận thấy, Báo cáo số 205 của Chính phủ không nêu về vấn đề dân số và các chính sách liên quan. Bên cạnh đó, báo cáo cũng mới chỉ đề cập về tinh giản biên chế, bộ máy hành chính của cấp huyện và cấp xã.

Vì vậy, đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng cần phải cách mạng hóa về biên chế, bộ máy cả ở Trung ương và địa phương. “Việc giảm được biên chế có 2 tác dụng, thứ nhất là giảm được người sách nhiễu, thứ hai là tăng được lương cho cán bộ mẫn cán, cán bộ chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn”, đại biểu Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy