Tính đến ngày 7/9, Mỹ đã quyên góp và chuyển hơn 114 triệu liều vaccine Covid-19 cho khoảng 80 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là nước đang phát triển tại châu Á, châu Phi, Mỹ Latin.
Thông tin này dự kiến được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố tại hội nghị trực tuyến về Covid-19 do Mỹ chủ trì vào ngày 22/9.
Trước đó, ngày 21/9, tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Biden cho biết Mỹ đã chi hơn 15 tỷ USD cho nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, cung cấp hơn 160 triệu liều vaccine cho các quốc gia khác. Theo ông Biden, Mỹ đã mua 500 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech vaccine để quyên góp thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX cho 100 quốc gia.
Theo một tài liệu của chính phủ mà Reuters có được, Mỹ đang thúc đẩy nguyên thủ các nước đóng góp hiều hơn nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch, trong đó có việc tiêm vaccine cho 70% dân số thế giới vào khoảng thời gian này năm sau.
Cũng tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh lại rằng Trung Quốc cam kết cung ứng 2 tỷ liều vaccine cho thế giới vào cuối năm nay.
Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi chỉ trích việc các nước giàu lên kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường trong khi nhiều người tại các quốc gia đang phát triển chưa được tiêm phòng.
Tính đến ngày 7/9, Mỹ đã quyên góp và chuyển hơn 114 triệu liều vaccine Covid-19 cho khoảng 80 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là nước đang phát triển tại châu Á, châu Phi, Mỹ Latin.
"Các nước giàu đang tích trữ những liều vaccine có thể cứu sống nhiều người, trong khi các nước nghèo phải chờ đợi từng giọt”, ông Duterte nêu rõ trong bài phát biểu của mình tại phiên thảo luận. "Giờ đây họ đang bàn về việc tiêm mũi vaccine tăng cường, trong khi nhiều nước đang phát triển thậm chí gặp khó khăn để tiêm được mũi đầu tiên cho người dân”.
Ông Duterte cho rằng điều này thực sự gây sốc và nhấn mạnh đại dịch sẽ không thể kết thúc trừ phi virus bị tiêu diệt ở tất cả mọi nơi.
Phát biểu trước viện chính sách Asia Society, bà Marsudi khẳng định phải chấm dứt những hạn chế trong xuất khẩu nguyên liệu sản xuất vaccine và cho rằng việc tiếp cận nguồn vaccine an toàn với giá cả phải chăng là điều vô cùng quan trọng hiện nay.
Theo kế hoạch dự kiến trước đó, Mỹ có thể bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường Pfizer/BioNTech cho người cao tuổi và nhóm có nguy cơ cao trong tuần này. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) dự kiến sẽ phê duyệt việc tiêm mũi vaccine thứ ba cho nhóm này trước cuộc họp giữa các cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ ngày hôm nay (22/9).
Trong bối cảnh khoảng cách trong việc tiêm vaccine Covid-19 giữa nước giàu và nước nghèo ngày càng tăng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi Mỹ cũng như các quốc gia giàu có khác hoãn lại kế hoạch tiêm mũi tăng cường và dùng số vaccine này để phân bổ cho những người chưa được tiêm mũi đầu tiên trên thế giới.
Theo dữ liệu thống kê từ Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), tính đến ngày 7/9, Mỹ đã quyên góp và chuyển hơn 114 triệu liều vaccine Covid-19 cho khoảng 80 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là nước đang phát triển tại châu Á, châu Phi, Mỹ Latin. Con số này gần gấp ba so với quốc gia đứng thứ hai – Trung Quốc với 34 triệu liều. Theo sau là Nhật với 23,3 triệu liều vaccine đã quyên góp đến nay.
Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan quyên góp từ khoảng 1,15 - 6,88 triệu liều mỗi nước.
Tổng cộng, hơn 207 triệu liều vaccine Covid-19 quyên góp – qua hình thức song phương hoặc qua COVAX đã được chuyển cho các nước nhận. Con số này thấp hơn nhiều so với khuyến nghị từ một ủy ban độc lập của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong một báo cáo hồi tháng 5, ủy ban này khuyến nghị các nước thu nhập cao tái phân phối ít nhất 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước thu nhập thấp và trung bình tới ngày 1/9 và 1 tỷ liều nữa vào giữa năm 2022.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.