
Thượng nghị sỹ John Kerry vừa được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu nhất trí trao vai trò Ngoại trưởng, thay thế cho bà Hillary Clinton.
Theo tin từ Bloomberg, cuộc bỏ phiếu thông qua việc trao cương vị Ngoại trưởng Mỹ cho ông Kerry có kết quả 94 phiếu thuận và 3 phiếu chống.
Sau khi ông Kerry dễ dàng nhận được sự chấp thuận của Thượng viện Mỹ cho vai trò mới, trọng tâm chú ý của giới quan sát sẽ được dành cho các nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử đảm nhận các vị trí quan trọng khác.
Những nhân vật này bao gồm Thượng nghị sỹ Chuck Hagel được đề cử cho ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông John Brennan được đề cử cho vai trò người đứng đầu Cục Tình báo Trung ương (CIA). Theo dự kiến, cuộc bỏ phiếu thông qua đề cử ông Hagel và ông Brennan sẽ lần lượt diễn ra vào hai ngày 31/1 và 7/2.
Người thay thế cho ông Kerry ở vai trò Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ là Thượng nghị sỹ Dân chủ Bob Menendez đến từ bang New Jersey. Ông Menendez cho rằng, việc ông Kerry từng tham gia cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đã cho ông Kerry tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của chiến tranh cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng con đường ngoại giao mỗi khi có thể.
Ngoài ra, ông Menendez cũng nhấn mạnh các kinh nghiệm của ông Kerry trong nhiều năm giữ cương vị Thượng nghị sỹ đã dẫn đầu các cuộc điều tra liên quan tới buôn lậu ma túy, rửa tiền, tội phạm ngân hàng…
Về chính sách đối ngoại, ông Kerry chia sẻ quan điểm với Tổng thống Obama về ưu tiên làm việc thông qua các liên minh đa quốc gia và tránh sự tham gia không giới hạn như trong cuộc chiến ở Iraq. Hướng đi của ông Kerry cho sự can thiệp của Mỹ ở nước ngoài phản ánh qua các bình luận của ông về cuộc chiến tranh ở Syria, trong đó ông cùng quan điểm với Tổng thống Obama là không muốn tham gia trực tiếp về mặt quân sự.
Mối quan hệ chính trị khăng khít giữa ông Kerry và ông Obama bắt đầu từ năm 2004, khi ông Kerry tạo cho ông Obama một cơ hội mang tính đột phá là trở thành người phát biểu chính tại đại hội đảng Dân chủ đề cử ông Kerry vào vai trò Chủ tịch đảng. Bài phát biểu này đã đưa ông Obama, khi đó là một Thượng nghị sỹ bang Illinois đang chạy đua vào Thượng viện Mỹ, trở thành một ngôi sao chính trị tầm cỡ quốc gia.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, ông Kerry tình nguyện tham gia Hải quân Mỹ. Ông đã có hai lần tới Việt Nam làm nhiệm vụ trong cuộc chiến của Mỹ tại đây và đã được phong hàm Đại úy Hải quân. Ông đã nhận ra rằng, cuộc chiến tranh mà mình tham gia là vô nghĩa, và khi trở về Mỹ, ông trở thành người đứng đầu hội cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam chống lại cuộc chiến này. Ông đã từng giữ vai trò một công tố viên trước khi trở thành Thượng nghị sỹ vào năm 1984.
Vào năm 2008, ông Kerry là người ủng hộ ông Obama khi đảng Dân chủ cân nhắc lựa chọn giữa ông Obama và bà Hillary Clinton vào vị trí ứng cử viên của đảng tham gia chạy đua Tổng thống. Sau khi đắc cử Tổng thống, ông Obama đã chọn bà Clinton trở thành Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng. Theo dự kiến, bà Clinton sẽ chính thức rời cương vị này trong một vài ngày tới.
Năm nay 69 tuổi, ông Kerry là một trong những nghị sỹ Mỹ giàu có nhất nhờ kết hôn với một phụ nữ sở hữu khối tài sản lớn là bà Teresa Heinz Kerry. Theo dữ liệu của tổ chức Center for Responsive Politics có trụ sở ở Washington, tính đến năm 2011, giá trị tài sản ròng của ông Kerry ít nhất là 181,5 triệu USD.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.