
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Bình Minh
25/09/2017, 10:28
“Tôi phải hành động để bảo vệ an ninh và lợi ích của nước Mỹ và nhân dân Mỹ”, Tổng thống Trump tuyên bố
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 bất ngờ ký một sắc lệnh hạn chế và đình chỉ nhập cảnh mới đối với công dân của 8 quốc gia, thay thế sắc lệnh hạn chế nhập cảnh trước vốn bị cản trở bởi phán quyết của một loạt tòa án.
“Tôi phải hành động để bảo vệ an ninh và lợi ích của nước Mỹ và nhân dân Mỹ”, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Trump nói trong một tuyên bố ra ngày Chủ nhật. Sắc lệnh này được ký khi sắc lệnh hạn chế nhập cảnh cũ sẽ hết hạn vào cuối tuần này.
Phát biểu trước báo giới trước đó, ông Trump nói việc hạn chế nhập cảnh “càng chặt chẽ thì càng tốt”. “Chúng tôi sẽ không cho phép nhập cảnh vào đất nước của mình những người mà chúng tôi không thể sàng lọc một cách an toàn”, ông viết trên mạng xã hội Twitter.
Sắc lệnh mới ảnh hưởng ở nhiều cấp độ khác nhau đến công dân từ các nước Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia. Tất cả các nước này đều có tên trong danh sách bị hạn chế ban đầu. Ba quốc gia mới được ông Trump bổ sung vào danh sách là Venezuela, Triều Tiên và Chad. Trong khi đó, Sudan được đưa ra khỏi danh sách.
Một quan chức cấp cao chính quyền Trump cho biết Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ có thẩm quyền bổ sung hoặc loại bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với các quốc gia dựa trên sự thay đổi tình hình. Theo dự kiến, sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10.
“Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang khác để thực thi các biện pháp này một cách có trật tự”, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một tuyên bố.
Những nỗ lực về hạn chế nhập cảnh trước đây của ông Trump đã vấp phải trở ngại từ các tòa án, các cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn, và cả sự chỉ trích từ giới lanh đạo doanh nghiệp.
Sắc lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên mà ông ký không lâu sau khi nhậm chức đã bị một tòa án đình chỉ. Tiếp đó, vào ngày 6/3, ông ký một sắc lệnh mới để thay thế, và sắc lệnh này hiện đang là đối tượng của một vụ kiện tại Tòa án Tối cao Mỹ. Hiện chưa rõ sắc lệnh mà ông Trump vừa ký có gặp phải trở ngại pháp lý nào hay không.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sắc lệnh mới có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị trên thế giới trong bối cảnh ông Trump đang ở trong những cuộc khẩu chiến căng thẳng với Iran, Triều Tiên và Venezuela.
Với sự xuất hiện của Venezuela và Triều Tiên trong danh sách hạn chế nhập cảnh, lệnh cấm của ông Trump không còn bị xem là chỉ nhằm vào người Hồi giáo như tuyên bố mà ông đưa ra khi tranh cử Tổng thống.
Phát biểu này được xem là một tín hiệu cho thấy Ấn Độ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ...
Chính phủ Đức sắp đưa ra một chính sách mới nhằm khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu bằng cách miễn thuế thu nhập cho những người có thu nhập lên tới 2.000 euro mỗi tháng...
Phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu của sự đi chệch hướng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: