Tại họp báo của Bộ Nội vụ chiều 18/6, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ liên quan tới sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện xây dựng các đề án. Đến nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Theo Bộ Nội vụ, hiện các địa phương vẫn bám sát tiến độ nhằm hoàn thành đề án sắp xếp sáp nhập trước ngày 30/6 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg. Bộ Nội vụ chưa nhận được phản hồi nào từ các địa phương về khó khăn liên quan đến tiêu chí quy mô dân số, diện tích hay vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Liên quan đến chế độ, chính sách đối với trưởng thôn và cán bộ cấp cơ sở sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, đại diện Vụ Chính quyền địa phương khẳng định, quá trình sắp xếp lại đương nhiên sẽ có một số lượng người dôi dư, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tại cơ sở.
Ông Thành cho biết trong Chỉ thị 21 và Nghị định 154 đã quy định chế độ chính sách cho những trường hợp cán bộ chuyên trách dôi dư do tinh giản biên chế.
Riêng chế độ cho cán bộ không chuyên trách mới ở thôn, tổ dân phố, sau sáp nhập cũng được quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét dựa trên ngân sách địa phương để có khoản phụ cấp phù hợp với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có cán bộ ở thôn, tổ dân phố. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Tính đến cuối năm 2025, cả nước còn 89.574 thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên khoảng 27 thôn, tổ dân phố/1 cấp xã.
Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, sau khi thực hiện sắp xếp, cả nước còn 268.722 người đang tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.
Bên cạnh sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan Trung ương và các Sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.
Đồng thời, tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.
Các dự án Luật tập trung sửa đổi nhiều lĩnh vực nóng của ngành y tế như bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, quản lý dược, thiết bị y tế, phòng chống tác hại của thuốc lá trong bối cảnh mới...
Bộ Công thương đề xuất nghị định mới nhằm rà soát, thay thế danh mục hóa chất; từ đó thúc đẩy cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất và kinh doanh.
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm...
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất thực hiện quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 1/10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ, riêng dầu điêzen giảm mạnh 780 đồng/lít. Kỳ này, cơ quan điều hành quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.