09:54 20/09/2007

Mỹ giảm thuế phá giá tôm Việt Nam

Minh Quang

Có hai công ty chế biến thủy sản Việt Nam được giảm thuế chống bán phá giá xuống mức thấp nhất 0%

Uỷ ban Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng về vụ kiện tôm đối với các nước xuất khẩu vào Mỹ, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, có hai công ty chế biến thủy sản Việt Nam được giảm thuế chống bán phá giá xuống mức thấp nhất 0%. Đó là Công ty Việt Hải và Grobest.

Hai công ty này đã yêu cầu đánh giá mức độ phá giá. Kết quả là mức độ phá giá của 2 công ty này bằng không nên 2 công ty được hưởng thuế suất 0% thay vì mức thấp nhất gần 3,9%. Mức thuế suất này áp dụng chính thức cho lô hàng tính từ thời điểm 8/2004 đến 31/1/2006.

Tuy nhiên, thuế suất 0% vẫn áp dụng đối với những lô hàng tôm của 2 công ty trên cho đến khi có quyết định mới của Uỷ ban Thương mại Quốc tế. Như vậy, thuế chống bán phá giá của Việt Nam từ 0-25,76%.