
Trong năm nay, Trung Quốc sẽ xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm các hệ thống giám sát, tại các đảo nhân tạo mà nước này bồi lấp trái phép trên biển Đông nhằm tạo ra “các căn cứ dân sự-quân sự” dài hạn trên vùng biển này - Lầu Năm Góc nhận định trong một báo cáo ra ngày 13/5.
Theo hãng tin Reuters, đây là báo cáo thường niên về hoạt động quân sự của Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Mỹ gửi lên Quốc hội nước này. Báo cáo nói rằng hoạt động bồi lấp của Trung Quốc đã bổ sung thêm 1.300 hectare đất tại 7 thực thể tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong vòng 2 năm.
Bản báo cáo cho biết Trung Quốc đã hoàn thành cơ bản hoạt động bồi lấp vào tháng 10 năm ngoái, và từ đó đã chuyển trọng tâm sang phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm 3 đường băng dài 3 km có khả năng đáp ứng các loại chiến đấu cơ hiện đại.
“Sẽ có thêm nhiều cơ sở hạ tầng mới, bao gồm các hệ thống liên lạc và giám sát, được xây dựng tại các thực thể này trong vòng 1 năm tới”, báo cáo có đoạn viết. “Trung Quốc có thể sẽ sử dụng các thực thể mà họ bồi lấp như các căn cứ dân sự-quân sự lâu dài nhằm tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện của họ trên biển Đông”.
Bản báo cáo được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên biển Đông. Washington khẳng định Bắc Kinh quân sự hóa trái phép trên biển Đông, trong khi Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ tăng cường các hoạt động tuần tra hàng hải và tập trận ở khu vực châu Á.
Báo cáo của Lầu Năm Góc nói Trung Quốc đang tập trung vào phát triển năng lực nhằm ứng phó với sự can thiệp từ bên ngoài trong bất kỳ cuộc xung đột nào, nhưng có vẻ Trung Quốc muốn tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ tại châu Á, xét đến những nguy cơ tổn hại về kinh tế.
Cùng với đó, “Trung Quốc thể hiện sẵn sàng chấp nhận mức độ căng thẳng cao hơn nhằm theo đuổi các lợi ích của họ, đặc biệt là theo đuổi các tuyên bố chủ quyền đơn phương”, báo cáo nhận định.
Cũng vào ngày 13/5, Lầu Năm Góc tiết lộ rằng, tướng Joseph Dunford, chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ, đã đề xuất một sáng kiến về “đẩy mạnh các cơ chế giảm xung đột” với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Trung Quốc, tướng Fang Fenghui.
Phát ngôn viên của tướng Dunford, đại tá Greg Hicks, cho biết cả hai bên đã nhất rằng đàm phán là cách tốt để “quản lý các vấn đề cả về hợp tác và căng thẳng, và để tránh những toan tính sai lầm”.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đang quyết tâm duy trì tăng trưởng chi tiêu quốc phòng, bất chấp sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế, và theo đuổi các mục tiêu ngày càng xa bờ biển nước này.
Một quan chức Lầu Năm Góc nói chi tiêu quốc phòng năm 2015 thực tế của Trung Quốc cao hơn con số được công bố chính thức. Theo vị này, Trung Quốc đã chi 180 tỷ USD cho quốc phòng trong năm ngoái, so với con số 144 tỷ như được công bố.
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.