
Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong năm 2008 hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều tăng trưởng doanh thu và lãi, riêng phần lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm đã đạt mức tăng cao nhất từ trước tới nay.
Điều đáng nói là hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm chưa dám tăng tỷ trọng, cơ cấu đầu tư vào chứng khoán nên mức độ bị ảnh hưởng bởi sự biến động thị trường không nhiều.
Tuy nhiên, theo ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, nếu phân tích thật kĩ nguyên nhân thì thấy rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm có được trong năm 2008 chủ yếu là do đầu tư tài chính từ vốn chủ sở hữu, thặng dư vốn (chênh lệch giá phát hành cổ phiếu) và dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm.
Đặc biệt, giai đoạn giữa năm 2008, Nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, làm cho lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng cao (có ngân hàng hơn 18%/năm), lãi suất bình quân cả năm từ 10% - 12%/năm.
Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, lãi từ hoạt động đầu tư không những là nguồn lợi nhuận chia lãi cổ đông mà còn là một cứu cánh cho các doanh nghiệp này đang có thực trạng kết quả kinh doanh bảo hiểm là con số âm khi phí bảo hiểm không bù đắp được bồi thường, chi phí và trích lập dự phòng theo quy định của Bộ Tài chính.
Năm 2008, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường đạt xấp xỉ 10.900 tỷ đồng, tăng trưởng 30%, vượt chỉ tiêu chiến lược thị trường bảo hiểm đến năm 2010 tới 21% (chỉ tiêu đặt ra là 9.000 tỷ đồng).
Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu cao là Bảo Việt 3.305 tỷ đồng, PVI 2.016 tỷ đồng, Bảo Minh 1.981 tỷ đồng, PJICO 1.061 tỷ đồng, PTI đạt 429 tỷ đồng.
Chính vì vậy, đối với bảo hiểm phi nhân thọ, việc chấm dứt tình trạng các nghiệp vụ bảo hiểm kinh doanh có kết quả âm đang được đặt lên hàng đầu vì bị hạn chế nguồn bù đắp từ lãi đầu tư. Không nên quá chú trọng tăng trưởng doanh thu chiếm lĩnh thị phần mà quên đi hiệu quả kinh doanh.
Doanh nghiệp bảo hiểm nên nhìn nhận rõ liệu việc hạ phí bảo hiểm để giành giật dịch vụ khách hàng hay tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng, xử lý thiên tai, tai nạn và bồi thường kịp thời, đầy đủ, nâng cao uy tín doanh nghiệp sẽ đem lại niềm tin cho khách hàng.
Khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đạt doanh thu 10.334 tỷ đồng. Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu cao là Prudential 4.270 tỷ đồng, Bảo Việt 3.425 tỷ đồng, Manulife 1.072 tỷ đồng, AIG 634 tỷ đồng, Dai-ichi 585 tỷ đồng.
Tuy vậy, năm 2009, khủng hoảng kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam. Trong những tháng đầu năm, chỉ số VN-Index và lãi suất tiền gửi ngân hàng luôn giảm sẽ ảnh hưởng đến số lãi đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm, tất nhiên sẽ thấp hơn nhiều so với năm 2008.
Theo khuyến cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho những người đang tham gia bảo hiểm bị giảm sút thu nhập do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm, không phải chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn và thu hút được nhiều người tham gia bảo hiểm.
Một trong những chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân, về việc người có thẻ bảo hiểm y tế chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh...
Theo chuyên gia, khi xây dựng được một hệ thống dữ liệu liên thông, cơ quan quản lý sẽ có điều kiện theo dõi kịp thời tình trạng việc làm của người lao động, từ đó phát hiện sớm các trường hợp vi phạm hoặc hưởng sai chế độ bảo hiểm thất nghiệp...
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức tăng thêm 8%; mức đóng - hưởng bảo hiểm y tế tăng theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, là loạt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai từ ngày 1/7 trên cả nước, tác động đến hàng triệu người tham gia...
Mức thanh toán 50% không áp dụng cho mọi trường hợp, mà phụ thuộc vào cơ sở khám chữa bệnh, bệnh hoặc nhóm bệnh được chẩn đoán, và phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế của từng người hưởng...
Theo Bộ Nội vụ, số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu dể hưởng lương hưu vừa mới được giảm từ 20 năm xuống 15 năm. Do vậy, việc tiếp tục giảm số năm đóng dưới mức này cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, xét đến khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.